Khánh thành di tích nơi Báo Nhân Dân ra số đầu

Ngày 10/7, tại Thái Nguyên đã diễn ra Lễ khánh thành Nhà bia di tích lịch sử quốc gia Báo Nhân Dân ra số đầu tiên. Địa chỉ lịch sử này ở xóm Khuân Nhà, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Trước đó, từ ngày 12/3, báo đã triển khai tu bổ, tôn tạo công trình.
0:00 / 0:00
0:00
Cắt băng khánh thành nhà bia di tích. Ảnh: SƠN TÙNG
Cắt băng khánh thành nhà bia di tích. Ảnh: SƠN TÙNG

Theo tư liệu tại Báo Nhân Dân, mùa xuân năm 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Việt Bắc đã thông qua Nghị quyết thành lập và xuất bản Báo Nhân Dân. Chính tại xóm Khuân Nhà, còn gọi là bản Sự Thật, ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân đã thực hiện quy trình xuất bản số đầu tiên. Đồng bào nơi đây đã chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ cho công tác của báo. Nhiều năm qua, chính quyền xã Quy Kỳ và người dân địa phương vẫn hỗ trợ báo trông nom gian phòng nhỏ, nơi trưng bày một số hình ảnh lịch sử của báo thời kỳ đầu. Công trình di tích được hoàn thành khang trang, là sự trân trọng dấu ấn khởi đầu của báo Đảng trong kháng chiến.

Địa chỉ lịch sử này với những di tích khác như “hang nhà báo” - cơ sở A2, Báo Nhân Dân tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình), Nhà bia di tích Báo Nhân Dân tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan (Yên Sơn, Tuyên Quang) và hầm tránh bom, nhà truyền thống trong không gian 71 Hàng Trống, Hà Nội đã hình thành nên một hệ thống “địa chỉ đỏ”, nơi lan tỏa truyền thống và giá trị lịch sử, văn hóa tờ báo của nhân dân.