BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2022-2025

Học Bác “dựa vào dân” trong thực hiện chuyển đổi số (kỳ 2)

Kỳ 2: Tai mắt nhân dân công nghệ giữ bình yên cuộc sống
Học Bác “dựa vào dân” trong thực hiện chuyển đổi số (kỳ 2)

(Tiếp theo và hết)

Với sự quyết liệt trong triển khai xây dựng, hoàn thiện mạng lưới tai, mắt camera giám sát an ninh đã mang lại những hiệu quả bất ngờ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo nên “đột phá”trong công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Nhiều vụ việc xảy ra trong đêm hôm thanh vắng trước đây không thể phát hiện ra nếu không có tai, mắt camera an ninh lưu lại sẽ rơi vào “án chìm, án thối” thì nay được khám phá.

Hiệu quả giữ an ninh trật tự

Xác định việc học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là một trong những nội dung cốt lõi, cơ bản, xuyên suốt trong công tác của cán bộ, chiến sĩ công an huyện. Phải “dựa vào dân”, gắn bó với nhân dân trong những việc làm cụ thể, Thượng tá Trần Minh Cường đã chỉ đạo và trực tiếp sát cánh cùng anh em, điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật được phát hiện trên hệ thống tai mắt camera.

Đó là đêm tối 24/12/2023, nhận được tin báo của người dân về một nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng khi tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu hú còi, nẹt pô gây náo loạn cả khu phố thị trấn Hùng Sơn, gây tai nạn dẫn đến 1 người tử vong tại chỗ. Rất nhanh chóng, Thượng tá Trần Minh Cường cùng anh em có mặt tại hiện trường. Khi đến Km 149+100 QL37, xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ thấy 2 xe máy đâm trực diện, đối đầu nhau, 1 người tử vong tại chỗ, người dân túm tụm bàn tán còn đám đông gây rối trật tự giao thông đã mất hút.

Thấy vụ việc nghiêm trọng, nếu đúng như tin báo thì những kẻ gây ra vụ việc động trời này đông, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự. Nếu không truy vết, xử lý nghiêm sẽ khiến những đối tượng này coi thường pháp luật và để người dân vô tội chết oan. Qua lần tìm trên mạng lưới tai mắt camera của Công an huyện, đến góc khuất tuyến đường xã Tiên Hội đang thi công thì nhóm đua xe mất dấu. Thượng tá Trần Minh Cường cử người xuống địa bàn, đến nhà người dân có vị trí án ngữ góc khuất cung đường nhờ kết nối mắt camera của gia đình với hệ thống camera của Công an huyện. Khi mạng lưới tai mắt camera thông suốt tuyến, chân tướng vụ việc đã được làm rõ.

Đó là tối 24/12, 19 đối tượng thanh niên mới lớn chủ yếu người xã Tiên Hội tụ tập với đối tượng ở các xã khác, đều thuộc huyện Đại Từ tụ tập đua xe. Qua hình ảnh trích xuất trên hệ thống, thấy rõ các đối tượng sử dụng xe mô-tô thay đổi kết cấu còi nhại, đèn, tháo biển kiểm soát, xe chở một, có xe chở hai người, dàn thành hàng hai, hàng ba đua nhau đi từ khu dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Na Trung 2, xã Tiên Hội theo QL 37 hướng Tuyên Quang-Thái Nguyên. Đám đông xe máy lạng lách với tốc độ cao đánh võng, bấm còi, rú ga, nẹt pô, vượt cả đèn đỏ tín hiệu giao thông tại ngã tư Tổ dân phố Đình, thị trấn Hùng Sơn gây náo loạn tuyến phố, nhiều người tham gia giao thông phải nép vào sát hai mép đường.

Hậu quả đáng tiếc xảy ra khi cả nhóm đi đến Km 149+100 QL37, xe mô-tô của Đ.V.T, SN 2008 chở theo N.V.N đâm va vào xe mô-tô do anh Phạm Văn Trường, SN 1986 điều khiển ngược chiều khiến anh Trường ngã, tử vong tại chỗ. Hình ảnh đó rõ mồn một con người, phương tiện, hành vi và qua xác minh thấy đủ chứng cứ, anh Cường cùng anh em truy lùng, bắt giữ các đối tượng. Ngày 5/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1, Điều 318 - Bộ luật Hình sự.

Ngoài những vụ việc hình sự, mạng lưới tai mắt camera còn tác động không nhỏ đến người dân tham gia giao thông, giúp họ tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông hơn khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm. Tình trạng xả rác bừa bãi, xả rác trộm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng được kiềm chế. Các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt; một số tụ điểm các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên lui tới để sử dụng trái phép chất ma túy... biết có mạng lưới tai mắt camera giám sát nên cũng không dám manh động.

Bình yên trên mỗi cung đường

Đầu năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Từ đẩy mạnh vận động người dân hai bên đường xây dựng nông thôn mới. Nhiều đối tượng lợi dụng thông thạo địa bàn, trong khi đường phố xáo trộn, đã gây ra các vụ cướp giật rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo từ quần chúng về những vụ cướp giật xảy ra trên tuyến đường trục chính thị trấn Hùng Sơn vào các ngày 28/3 và 1/4. Anh Cường suy nghĩ trước đây, phải tổ chức truy tìm, xác minh đối tượng ngay, sau đó sẽ cắt cử tổ tuần tra canh gác, nhưng bây giờ có mạng lưới tai, mắt camera rồi, tại sao không truy vết đối tượng?

Nghĩ là làm, anh Cường cùng anh em vào ngay Trung tâm Camera an ninh của Công an huyện kết nối với hệ thống camera của Công an thị trấn Hùng Sơn, nhận diện rõ 2 vụ xảy ra đều do 1 đối tượng thông thạo địa bàn, chọn những góc khuất camera để thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ làm rõ: Khoảng 20 giờ ngày 28/3/2024, N.Đ.C, SN 1994, trú tại xóm Thanh Phong 14, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ điều khiển xe mô-tô BKS 98M5-6409 đi quanh khu vực thị trấn Hùng Sơn nhìn ngó xem ai có tài sản sơ hở thì cướp giật. Khi N.Đ.C gặp Lê Thị Thùy, SN 1993 điều khiển xe mô-tô đi một mình, trên tay đang cầm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A17 để nghe nói chuyện. Thấy con mồi đến góc khuất, N.Đ.C nhanh chóng tăng ga xe mô-tô đi từ phía sau vượt lên ngang xe mô-tô chị Thùy, dùng tay trái giật lấy chiếc điện thoại chị Thùy đang cầm rồi tăng ga xe bỏ chạy.

Với thủ đoạn tương tự, 20 giờ ngày 1/4/2024, N.Đ.C tiếp tục điều khiển xe mô-tô lòng vòng trên các tuyến đường của thị trấn Hùng Sơn rình mồi và gây ra vụ cướp điện thoại của chị Trịnh Thị Luyến, SN 1984. Qua trích xuất nóng camera an ninh sau nhà người dân thị trấn Hùng Sơn, Thượng tá Trần Minh Cường đã chỉ đạo anh em truy bắt nóng đối tượng N.Đ.C. Còn nhớ khi các trinh sát bất ngờ xuất hiện đọc lệnh: “N.Đ.C, anh đã bị bắt”. N.Đ.C bất ngờ, ban đầu còn chối cãi, đưa ra các lý do ngoại phạm, nhưng trước những chứng cứ trích xuất từ camera, N.Đ.C đã thốt lên: “Không ngờ góc khuất thế rồi mà các chú vẫn biết” và ngoan ngoãn cho tay vào còng.

Từ hiệu quả thực tế mô hình camera an ninh của Công an huyện Đại Từ, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên (BCĐ 138) kết luận: “Từ khi triển khai thực hiện mô hình, tình hình hoạt động của một số tội phạm được giảm thiểu, quần chúng nhân dân cảm thấy yên tâm, tin tưởng vào lực lượng công an. Ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ của người dân được nâng cao, việc vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đã được giảm thiểu”. Từ đây, BCĐ 138 biểu dương nhân rộng trong toàn tỉnh.

Theo Thượng tá Trần Minh Cường: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “dựa vào dân” ứng dụng khoa học - công nghệ vào xây dựng mạng lưới camera an ninh quan trọng nhất vẫn là nhân tố con người. Thực tiễn triển khai chủ trương của Bộ Công an xây dựng mạng lưới công an chính quy ở xã, thị trấn từ năm 2018 đến nay, cán bộ trẻ tăng cường cho cơ sở không chỉ vận dụng hiệu quả chuyên môn được đào tạo mà còn nhanh nhạy sử dụng thiết bị khoa học công nghệ vào công tác giữ gìn bình yên cuộc sống trên địa bàn”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ vì bình yên cuộc sống cho nhân dân, Thượng tá Trần Minh Cường được Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Công an tặng nhiều bằng khen. Cuối năm 2023, anh là cá nhân duy nhất của Thái Nguyên được chọn là “Điển hình tiên tiến toàn quốc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong “Hành trình khát vọng”, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Huy hiệu Bác Hồ và được gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Học Bác “dựa vào dân” trong thực hiện chuyển đổi số (kỳ 1)