Về lối chơi, hai trận đấu ở vòng loại vừa qua cho thấy ĐTVN vẫn đang vừa vận hành, vừa điều chỉnh giải pháp kiểm soát bóng, tùy thuộc vào đối thủ mạnh yếu khác nhau, nhưng là lối chơi chủ động thay vì phòng ngự rồi kiếm cơ hội phản công như trước kia. Tuy nhiên, vấn đề đang gây ra luồng tranh luận trái chiều là việc HLV Troussier không dùng một số cầu thủ cựu binh ngôi sao từng là trụ cột của ĐTVN như Hoàng Đức, Hùng Dũng, dù các cầu thủ này vẫn có phong độ tốt. Lý giải cho lựa chọn của mình, ông Troussier cho biết sẽ ưu tiên xây dựng một tập thể gắn kết, hiểu thấu triết lý của HLV hơn là dựa vào một vài ngôi sao nhưng không bảo đảm sự vận hành của cả lối chơi.
Việc không sử dụng một vài cá nhân giỏi chuyên môn thật ra ở đời HLV nào cũng có, như trường hợp của Văn Quyết dưới thời HLV Park Hang-seo. Thế nhưng ngoài lý do nói trên, HLV Troussier đang sử dụng ngày càng nhiều cầu thủ trẻ, kể cả khi kinh nghiệm của họ chưa nhiều. Đây chính là lời hứa của ông Troussier với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc xây dựng lứa kế cận. Thẳng thắn mà nói, nếu cầu thủ trẻ không được “thử lửa” ở các giải đấu chính thức, nền bóng đá nước nhà sẽ dựa vào đâu khi đội tuyển bước vào chu kỳ thay thế lứa đàn anh. Vì thế, đây chính là “cuộc cách mạng” của bóng đá Việt Nam và chúng ta cần kiên định với con đường đã chọn, không để dang dở vì một vài thành tích trước mắt.
Nhìn đường dài, các cầu thủ cựu binh giỏi nhưng chưa được sử dụng sẽ vẫn còn nhiều cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia, miễn là họ cần nỗ lực hơn để hòa nhập trọn vẹn vào hệ thống vận hành. Nếu được như thế, ĐTVN sẽ còn mạnh hơn bây giờ và bóng đá Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu tham dự World Cup trong tương lai gần.