Hơn 1.022 tỷ

Là mức tổng vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 cho các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Sóc Trăng (cũ), mà Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ ước tính.

Hệ thống xử lý nước sạch tại Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân, xã Dầu Giây.
Hệ thống xử lý nước sạch tại Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân, xã Dầu Giây.

Hiện khu vực này cần đầu tư tuyến ống truyền tải, phân phối từ tuyến ống hiện hữu của doanh nghiệp, với tổng chiều dài khoảng 700 km, trong đó, có gần 100 km tuyến ống truyền tải và trên 600 km tuyến nhánh nhằm phủ kín các xã, phường có hệ thống cấp nước nông thôn đang hoạt động.

Trong những ngày qua, hàng nghìn hộ dân ven biển Cần Thơ rơi vào tình trạng thiếu nước sạch. Trung tâm Nước sạch và Môi trường nông thôn Cần Thơ đã phối hợp cùng 11 xã, phường ven biển thiết lập 37 điểm cấp nước miễn phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan chức năng, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2026 sẽ đạt đỉnh từ tháng 2 đến tháng 4, với mức độ tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, tạo áp lực nặng nề lên các trạm cấp nước tập trung.

Bởi vậy, việc triển khai quyết liệt các dự án nước sạch là một nhu cầu bức thiết. Cho dù, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, tổng mức đầu tư sơ bộ riêng hệ thống ống truyền tải nêu trên đã lên tới khoảng 6.000 tỷ đồng, và sẽ cần nhiều năm triển khai, thì đó cũng sẽ là sự khởi đầu bắt buộc nhằm bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.