vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định, đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể tri thức dân gian. Với lịch sử hình thành hơn một trăm năm, nghề trồng hoa kiểng ở làng hoa Sa Đéc - nơi từ lâu đã được mệnh danh là “thủ phủ hoa của miền Tây Nam Bộ”, không chỉ là sinh kế cho nhiều người dân, mà đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc. Theo ghi nhận của các chuyên gia thẩm định hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, điểm đặc biệt của các nghệ nhân làng hoa kiểng ở Sa Đéc là phương thức canh tác “không chạm đất”, hoa được trồng trên các giàn cao bằng tre hoặc bê-tông, giúp khắc phục đặc thù địa hình vùng trũng thấp, ổn định canh tác.
Trong các ngày từ 27/12/2025 đến 4/1/2026, Festival Hoa- Kiểng Sa Đéc lần thứ II/2025 đang được tổ chức với quy mô lớn, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc. Hàng vạn bông cúc mâm xôi, vạn thọ, dạ yến thảo đến những loại cây kiểng cổ, kiểng nghệ thuật được trưng bày, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo, sáng tạo, giới thiệu tới du khách nét đặc sắc và vẻ đẹp rực rỡ của hệ sinh thái được tạo nên bởi tinh hoa của đất và tình yêu, nét tài hoa của con người nơi đây.