Hào hứng trở lại

Sau quãng thời gian tạm dừng để dành thời gian cho hoạt động của các đội tuyển U20 và U22, giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2023 đã trở lại với vòng đấu thứ 5 khá hào hứng.
0:00 / 0:00
0:00
Sông Lam Nghệ An lại có thêm trận hòa trước Becamex Bình Dương với tỷ số 1-1. Ảnh: TTXVN
Sông Lam Nghệ An lại có thêm trận hòa trước Becamex Bình Dương với tỷ số 1-1. Ảnh: TTXVN

Điểm dễ nhận thấy nhất ở vòng đấu này là quãng thời gian nghỉ đã làm một số đội “tụt pin”, bị mất nhịp hứng khởi và buộc phải xốc lại phong độ một cách nhanh chóng trước khi lại... nghỉ tiếp để phục vụ cho SEA Games 32.

Việc một số đội mất phong độ đã đem lại kết quả bất ngờ, điển hình là trận thua đậm 1-4 của Viettel trước Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Dù khẳng định trận thua chỉ là “tai nạn” song HLV của Viettel đã phải thừa nhận nhiều vị trí của đội đã thi đấu dưới sức. Một đội bóng khác trong tốp đầu là Nam Định có trận hòa trước tân binh Khánh Hòa. Đội đang đứng đầu bảng Bình Định cũng thua Thanh Hóa 0-1 ngay trên sân nhà. Trong số các đội nhóm đầu, chỉ có Hà Nội FC giữ được phong độ với trận thắng 3-1 trước CLB Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó lên ngôi đầu bảng sau vòng 5. Các đội bóng khác như SHB Đà Nẵng, Bình Dương tiếp tục thi đấu thiếu ổn định và giẫm chân ở nhóm cuối bảng, trong khi Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An chỉ có các trận hòa nhạt nhòa, chưa thể cải thiện vị trí ở nhóm giữa bảng.

Nhìn chung điểm sáng ở vòng 5 là việc các cầu thủ trẻ được cho ra sân khá nhiều. Trong số những cầu thủ trẻ được cho ra sân ở vòng 5, nhiều người đang trong đội hình của U22 Việt Nam và đã có thể hiện ấn tượng như Đức Việt, Tấn Tài, Văn Khang, thậm chí đã ghi được bàn thắng như Quốc Việt, Vỹ Hào. Vấn đề thành tích là lý do các đội bóng phải cân nhắc khi cho cầu thủ trẻ ra sân, song nếu đặt lòng tin vào họ thì theo thời gian đội bóng sẽ thu được lợi ích về chiều sâu lực lượng.

Kế hoạch tạm nghỉ nhiều lần của V.League ảnh hưởng tới phong độ của các đội nên thứ tự trên bảng xếp hạng rất khó dự đoán. Hai vòng đấu tới sẽ khá căng thẳng bởi các đội phải nỗ lực cải thiện vị trí trước khi giải lại dừng lần nữa và đây sẽ là cơ hội để nhóm cuối bảng bứt ra khỏi vị trí nguy hiểm trước khi bước vào giai đoạn 2.