Mưa lớn quét qua khu vực rộng lớn ở Tây Âu, trong đó Đức, Bỉ và Hà Lan chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất của đợt mưa lũ lịch sử. Phát biểu ý kiến trên truyền thông, từ Tổng thống, Thủ tướng đến các Thủ hiến bang tại Đức đều bày tỏ bàng hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp của thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong gần 60 năm qua tại nước này.
Trong khi đó, khu vực Bắc Mỹ lại ghi nhận các đợt sóng nhiệt hoành hành, khiến nền nhiệt độ tăng cao bất thường và cháy rừng lan rộng ở Mỹ, Canada. Hơn 10 triệu dân ở miền tây nước Mỹ vật lộn chống chọi bầu khí nóng, với mức nhiệt cao hơn cả chục độ C so mức trung bình hằng năm. Hàng trăm nghìn ha rừng tại Mỹ và Canada bị nắng nóng thiêu rụi.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) chỉ rõ, những cơn mưa lớn gây lũ lụt ở Tây Âu, hay các đợt sóng nhiệt gây cháy rừng ở Bắc Mỹ là hậu quả mới nhất của tình trạng biến đổi khí hậu. Trái đất nóng lên khiến các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, sức tàn phá kinh khủng hơn. Đáng nói là, một phần nguyên nhân gây nên các thảm họa thiên nhiên lại chính là hoạt động của con người.
Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, dự kiến diễn ra tại Glasgow (Vương quốc Anh) cuối năm nay, là dịp đánh giá các nỗ lực giải quyết khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Cùng việc hoàn thiện Thỏa thuận Paris ký năm 2015, COP26 đặt mục tiêu thúc đẩy các nước giàu thực hiện lời hứa viện trợ các nước dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Tuần trước, hàng chục nước đang phát triển cùng ký một tuyên bố chung kêu gọi COP26 cụ thể hóa những cam kết tài chính hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nhất của thời tiết cực đoan - điều mà G7 và G20 chưa làm được tại các hội nghị vừa qua.
Mùa hè khắc nghiệt tại Bắc bán cầu một lần nữa khẳng định, biến đổi khí hậu không có biên giới. Giúp các nước nghèo ứng phó cũng có nghĩa các nước giàu giúp chính mình, giảm nhẹ hậu quả từ cơn phẫn nộ của thiên nhiên.