Đường mới khó đi

Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2023-2024 có điểm khác biệt so với mùa giải trước là việc nhiều CLB mạnh dạn đưa cầu thủ trẻ vào sân thi đấu.
0:00 / 0:00
0:00
Ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ là hướng đi mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH
Ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ là hướng đi mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH

Có một số lý do giải thích cho hiện tượng này, chẳng hạn cầu thủ trụ cột của đội bóng dính chấn thương hoặc xuống phong độ, tuy nhiên, việc sử dụng cầu thủ trẻ cũng cho thấy đã đến lúc một thế hệ cầu thủ mới bước lên “sân khấu chính” để dần thay thế lứa đàn anh.

Ở góc độ đội tuyển quốc gia, HLV Troussier trong thời gian qua cũng đang tăng cường sử dụng cầu thủ trẻ ngay cả khi các cầu thủ trụ cột vẫn có phong độ tốt và điều đó được cho là “cuộc cách mạng” về lực lượng theo thỏa thuận giữa HLV Troussier với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Dù vậy hiệu quả của việc tin dùng thế hệ trẻ chắc chắn sẽ cần thời gian để kiểm nghiệm đánh giá và đòi hỏi lòng kiên nhẫn từ các nhà quản lý.

Ở cấp CLB, việc sử dụng cầu thủ trẻ không hẳn đã suôn sẻ, đơn cử như Công an Hà Nội ở vòng 5 V.League vừa rồi đã cất một số trụ cột để đưa những cầu thủ trẻ như Gia Hưng, Bảo Trung vào sân để đối đầu với đội bóng giàu kinh nghiệm là Hải Phòng và kết cục là sự thử nghiệm ấy đã thất bại. Sông Lam Nghệ An là một thí dụ khác, khi các trụ cột Trọng Hoàng, Khắc Lương chấn thương, đội bóng này buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ như Nguyên Hoàng, Bá Quyền của lứa U21 nhưng chưa đạt được hiệu quả mong muốn và đội bóng xứ Nghệ đang rất chật vật ở V.League. Ngược dòng thời gian, từng có Hoàng Anh Gia Lai vì nóng vội muốn đôn lứa cầu thủ học viện lên chơi V.League nên đã loại bỏ toàn bộ cầu thủ trụ cột và hậu quả là đội bóng này luôn đứng ở tốp cuối trong gần thập kỷ qua.

Sử dụng cầu thủ trẻ chắc chắn là con đường phải đi nếu một nền bóng đá muốn có nền tảng vững vàng và tương lai hứa hẹn, song cần có chiến lược cụ thể và khoa học để đi từng bước ổn định trên con đường ấy. Đường mới thường khó đi nhưng phải đi thì mới có hy vọng thành công. Lứa trẻ của bóng đá Việt Nam đã đến thời của mình và mong là họ sẽ biết nắm lấy cơ hội để trưởng thành và tiến lên cùng vận hội của bóng đá nước nhà.