Đường đi đã thông

Những lo âu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã tạm lắng xuống sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và Malaysia tại SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
Một pha bóng trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia với tỷ số 2-1. Ảnh: ZING.VN
Một pha bóng trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia với tỷ số 2-1. Ảnh: ZING.VN

Chiến thắng trước Malaysia không chỉ giúp thầy trò HLV Troussier giành vé vào bán kết trước một vòng đấu mà còn củng cố thêm niềm tin vào lối chơi hoàn toàn mới mà vị HLV người Pháp đã và sẽ áp dụng cho bóng đá Việt Nam, rằng U22 Việt Nam đang chơi tốt dần lên theo từng trận ở SEA Games 32 nhờ vào sự thẩm thấu dần dần triết lý bóng đá của HLV Troussier.

Dù vậy, U22 Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Hàng thủ chơi chưa thật sự tốt, thiếu tập trung và non kinh nghiệm trong việc kèm người. Ở trận đấu cuối vòng bảng với kình địch Thailand, U22 Việt Nam sẽ phải gia cố hàng thủ vững chắc hơn bởi đối thủ vừa có sức mạnh thể lực vừa rất “quái” nhờ lực lượng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thực chiến. Dù sao ở trận đấu cuối, vì đã vào bán kết nên không cần toan tính quá nhiều ngoài việc các cầu thủ nên thi đấu nỗ lực để nếu giành được ngôi đầu bảng thì nhiều khả năng sẽ tránh được đối thủ mạnh là Indonesia ở bán kết. U22 Việt Nam mới trải qua ba trận vòng bảng SEA Games trên hành trình còn rất dài của việc xây dựng và hoàn thiện lối chơi mới. Hành trình ấy chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề cần phải chỉnh sửa dần dần, nhưng khi đường đi đã thông, những nghi ngại ngày càng ít đi thì đó là cơ sở cho việc khẳng định một lối chơi phù hợp cho các mục tiêu tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tại SEA Games 32, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đã đoạt vé vào bán kết. Mặc dù thất bại 1-2 trước Đội tuyển nữ Philippines, nhưng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với các đội Myanmar và Philippines, bóng đá nữ Việt Nam vẫn đứng nhất bảng A. HLV Mai Đức Chung đang tích cực chuẩn bị cho các học trò của mình thi đấu với Campuchia ở trận bán kết diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 12/5. Các cầu thủ nữ đều tự tin vào chiến thắng trước đội bóng chủ nhà được đánh giá yếu hơn để đi đến trận chung kết và bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games môn bóng đá nữ.