Đặt mục tiêu đạt thỏa thuận cuối cùng
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, khối bảo thủ CDU/CSU của ông Friedrich Merz đã nhanh chóng tiến hành đàm phán với SPD. Hai bên đang đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng trước lễ Phục sinh (ngày 20/4 tới), tập trung vào các vấn đề then chốt như nới lỏng giới hạn vay nợ quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Trong cuộc họp báo ngày 8/3, ứng cử viên Thủ tướng của khối CDU/CSU Friedrich Merz công bố việc các bên tham gia đàm phán về việc thành lập chính phủ liên minh tiếp theo của Đức đã đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán thăm dò và sẽ chính thức bước vào thành lập chính phủ. Theo quy trình thông thường của Đức, việc thành lập chính phủ trải qua 2 giai đoạn: Đàm phán thăm dò ban đầu, sau đó là đàm phán liên minh chính thức. Tuy nhiên, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng CSU Alexander Dobrindt nhấn mạnh: "Càng gần đến chặng cuối cùng, các nhiệm vụ cần giải quyết càng trở nên khó khăn hơn".
Trong các cuộc thảo luận, hai bên cũng đề cập vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là việc cung cấp tên lửa Taurus tầm xa. Hiện Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz phản đối, trong khi ông Merz ủng hộ có điều kiện. Đáng chú ý, ông Merz đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình hình an ninh châu Âu, nhấn mạnh sự cần thiết phải tự củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động.
Về chính sách trong nước, ông Merz cam kết thắt chặt kiểm soát di cư thông qua các biện pháp mạnh như tăng cường kiểm soát biên giới và từ chối nhập cảnh tại biên giới. Về mặt kinh tế, chính phủ mới đặt mục tiêu tăng trưởng 1-2% và sẽ có các biện pháp giảm chi phí năng lượng để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp.
Nhất trí quỹ đặc biệt trị giá 500 triệu euro
Trước đó, trong các cuộc đàm phán sơ bộ, CDU/CSU và SPD đã nhất trí một gói tài chính toàn diện, trong đó có một quỹ đặc biệt mới trị giá 500 tỷ euro (hơn 541 tỷ USD) trong 10 năm tới để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các bên còn nhất trí sửa đổi các quy tắc vay nợ. Đây là điều đã được đảng SPD thúc đẩy từ lâu nhằm giúp nền kinh tế lớn nhất châu Âu phục hồi trước nguy cơ suy thoái năm thứ 3 liên tiếp.
Theo kế hoạch, chi tiêu quốc phòng sẽ không phải tuân theo quy định "phanh nợ" trong trường hợp vượt quá 1% GDP, tương đương 45 tỷ euro (khoảng 48 tỷ USD) theo quy mô hiện tại của kinh tế Đức. Truyền thông Đức ước tính, nước này sẽ cần từ 200 - 400 tỷ euro để nâng cấp các lực lượng vũ trang và chi tiêu quốc phòng của Đức dự kiến sẽ tăng lên ít nhất 100 tỷ euro mỗi năm.
Một ủy ban gồm các chuyên gia sẽ xây dựng riêng đề xuất hiện đại hóa biện pháp phanh nợ để thúc đẩy đầu tư trên cơ sở lâu dài. Các nhà đầu tư từ lâu đã hối thúc Đức cải cách các giới hạn vay nợ của nhà nước theo hiến pháp - được gọi là "phanh nợ" - để giải phóng đầu tư và hỗ trợ nền kinh tế đã rơi vào suy thoái trong 2 năm qua.
Cuộc cải cách này sẽ đánh dấu mốc đảo chiều các quy tắc vay nợ được áp dụng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 mà nhiều người hiện cho rằng, đã lỗi thời và khiến Đức phải chịu sự kìm kẹp về tài chính. Theo nhà kinh tế học Holger Schmieding tại ngân hàng Berenberg, những đề xuất nới lỏng ngay lập tức các quy tắc tài chính của Đức có khả năng sẽ được ban hành và đó là sự thay đổi lớn về tài chính đối với nước Đức. Sau thông tin trên, đồng euro đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tháng qua. Lợi suất trái phiếu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) kỳ hạn 30 năm cũng tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuối những năm 90 thế kỷ trước.