Ðổi mới phương thức vận động đồng bào dân tộc thiểu số

Tây Nguyên là một khu vực đặc thù với tỷ lệ các dân tộc và dân số đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú, sinh sống cao.

Sắc màu nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Lạc Dương (Lâm Đồng).
Sắc màu nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Lạc Dương (Lâm Đồng).

Bởi vậy, thực hiện đường lối của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước, công tác dân tộc và vận động đồng bào dân tộc thiểu số từ lâu đã được các tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị.

Trong giai đoạn cách mạng mới, để đáp ứng yêu cầu của công tác này, các tỉnh Tây Nguyên căn cứ đặc điểm từng vùng, từng dân tộc sau sáp nhập để xây dựng và ban hành những chủ trương, chính sách sát thực tế.

Cùng tiến trình phát triển mới, thời gian qua, công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên đã có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức. Việc gắn kết lợi ích thiết thực của người dân với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã tạo sự đồng thuận cao. Qua vận động, tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Đổi mới công tác tuyên truyền, dân vận, công tác dân tộc theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng đối tượng. Các tỉnh, các ngành ở Tây Nguyên cũng chú trọng thông tin, tuyên truyền không chỉ là phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn là sự giải thích cặn kẽ để đồng bào hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ và ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống của họ.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, vận động được lồng ghép trong các phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Nhờ đó, đồng bào được khuyến khích phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vươn lên trong cuộc sống, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Công tác vận động nhân dân đạt hiệu quả một phần chính là nhờ việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Người dân được trực tiếp tham gia giám sát, bình xét, đánh giá quá trình triển khai các chính sách, các chương trình, dự án tại địa phương. Điều này không chỉ tạo sự công khai, minh bạch mà còn củng cố niềm tin của đồng bào vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trước yêu cầu mới của thực tiễn phát triển ở các địa phương, nhất là thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục được quan tâm, nâng cao hơn nữa. Trọng tâm là rà soát, bổ sung các chính sách phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển của nhân dân. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc có đủ năng lực, tâm huyết, am hiểu văn hóa, phong tục tập quán để vận động hiệu quả. Một điều cực kỳ quan trọng là khơi dậy, phát huy sức mạnh nội sinh, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào. Hơn ai hết, đồng bào chính là chủ thể trong công cuộc đổi mới, công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương và chính gia đình của họ.

Những thông điệp, chính sách, chương trình không còn dừng lại ở các khẩu hiệu, mà được truyền đạt bằng ngôn ngữ sinh động, bằng các việc làm cụ thể gắn liền với đời sống bà con.