Từ khi Đơn nguyên Can thiệp nội mạch chính thức đi vào hoạt động (tháng 1/2026) đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 50 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Phần lớn bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như đau ngực dữ dội kéo dài, khó thở, vã mồ hôi. Một trường hợp điển hình là ông T.T.T. (63 tuổi, phường Pleiku). Trước khi nhập viện khoảng ba ngày, ông đã xuất hiện các cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi kéo dài hơn một giờ nhưng không đi khám ngay. Khi đến viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, hẹp mạch vành trên 95% nhánh LAD1. Ngay lập tức các bác sĩ đã can thiệp đặt stent cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Một trường hợp khác là ông Đ.T.T. (62 tuổi, phường Thống Nhất), nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội sau xương ức, kèm vã mồ hôi, kéo dài hơn một giờ. Điện tim ghi nhận ST chênh lên, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và được can thiệp mạch vành ngay trong buổi trưa cùng ngày. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
Nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi động mạch vành bị tắc nghẽn, làm gián đoạn dòng máu, gây tổn thương cơ tim. Bác sĩ CKII Nguyễn Tấn Quân, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp nội mạch Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai nhấn mạnh, việc nhận biết sớm và xử trí kịp thời đóng vai trò quyết định trong cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. “Thời gian vàng” để can thiệp là trong vòng 12 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm như đau ngực dữ dội, cảm giác bóp nghẹt sau xương ức, lan ra tay trái hoặc hàm, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn... người dân cần chủ động đi khám ngay. Nếu bệnh nhân được đặt stent mạch vành trong khoảng thời gian này, khả năng cứu sống và bảo tồn chức năng tim tăng lên rõ rệt.
Trong bối cảnh bệnh tim mạch gia tăng, nhất là ở người cao tuổi và người có bệnh nền, việc chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm có ý nghĩa then chốt. Các chuyên gia khuyến cáo duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; tập luyện tối thiểu 30 phút mỗi ngày với các hoạt động phù hợp như đi bộ, đạp xe. Cùng với đó, cần kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu; không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, góp phần giảm thiểu nguy cơ nhồi máu cơ tim.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, hiện nay, can thiệp đặt stent mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống DSA (Digital Subtraction Angiography) được xem là phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Kỹ thuật này giúp tái thông dòng máu nhanh chóng, ít xâm lấn, thời gian thực hiện ngắn và bệnh nhân phục hồi sớm.