“Đi một ngày đàng...”

Sau trận thắng chưa được ưng ý lắm trước Mông Cổ, đội tuyển Olympic Việt Nam đã thua đậm 0-4 trước tuyển Iran và thua tiếp Saudi Arabia với tỷ số 1-3.
Marcus Rashford (áo trắng) đang thể hiện phong độ đáng thất vọng.
Marcus Rashford (áo trắng) đang thể hiện phong độ đáng thất vọng.

Như vậy, đội tuyển bóng đá nam đã chính thức bị loại sau lượt trận cuối bảng B vòng loại ASIAD 19. Đây là các trận thua được dự báo trước bởi sự chênh lệch đẳng cấp giữa các đội và diễn biến trên sân cho thấy Iran hay Saudi Arabia quá mạnh so với Olympic Việt Nam cả về thể hình, thể lực lẫn tư duy chiến thuật thi đấu.

Trên thực tế, ngay cả khi Olympic Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp thì vẫn khó đi xa như ở kỳ ASIAD 18 bởi năm nay chúng ta có những thay đổi đội hình. Một so sánh nhỏ cho thấy điều này, khi độ tuổi trung bình của tuyển Iran là 23,9 cộng thêm 3 tuyển thủ quốc gia thi đấu ở World Cup 2022, còn Olympic Việt Nam chỉ có độ tuổi trung bình là 19,7, trẻ nhất ở ASIAD. Việc đem lực lượng trẻ ở lứa U20 tới ASIAD nằm trong tầm nhìn dài hạn của bóng đá Việt Nam, với mục tiêu hướng đến là chiến dịch World Cup 2026, 2030. Để có được lực lượng dồi dào và đáp ứng chuyên môn ở vào thời điểm World Cup, bóng đá Việt Nam ngay từ lúc này phải có các lứa trẻ được thử lửa ngày càng nhiều tại các giải đấu quốc tế để học hỏi. Có nhiều tấm gương để học hỏi, chẳng hạn trong thành phần của tuyển Nhật Bản đánh bại Đức mới đây có nhiều cầu thủ của đội Olympic Nhật Bản từng thua Olympic Việt Nam tại ASIAD 18.

Những cầu thủ trẻ Nhật Bản sau đó đã trưởng thành và trở thành các trụ cột của đội tuyển quốc gia. Dĩ nhiên để có thể phát triển giống như vậy, chúng ta cần trải qua nhiều thế hệ cầu thủ, song cần có sự khởi đầu bằng việc đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ. Olympic Việt Nam không thể đi tiếp ở ASIAD 19, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ học hỏi được những gì và có thêm kinh nghiệm để dần hoàn thiện về tư duy, lối chơi.

"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", câu nói ấy không chỉ áp dụng cho các cầu thủ trẻ mà còn cho cả con đường đi của bóng đá Việt Nam với sự quyết tâm và tin tưởng vào mô hình mà chúng ta đã chọn.