Chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến:

Để tất cả ngày càng "xanh" hơn

Khởi đầu từ giấc mơ đưa nghệ thuật hợp xướng đến gần hơn với cộng đồng của "thuyền trưởng" Nguyễn Hải Yến, Hợp xướng Gió Xanh-dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam, hiện tập hợp được hơn 130 thành viên (từ 6 tới 83 tuổi), chung tình yêu với âm nhạc dù xuất thân khác nhau. Cùng với món quà Trung thu 2022 vô cùng độc đáo dành cho các bạn nhỏ, Nguyễn Hải Yến chia sẻ với chúng tôi về ước mơ trong trẻo mà "cộng đồng" nhỏ bé này đang hướng tới.
0:00 / 0:00
0:00
Hợp xướng Gió Xanh tham gia phim tài liệu về ban nhạc Rock Bức Tường, sẽ ra mắt trong năm nay trên truyền hình K+. Ảnh: NVCC
Hợp xướng Gió Xanh tham gia phim tài liệu về ban nhạc Rock Bức Tường, sẽ ra mắt trong năm nay trên truyền hình K+. Ảnh: NVCC

"Tấm hộ chiếu" mang thông điệp nhân văn

Hợp xướng Gió Xanh (tên tiếng Anh: Green Wind Choir) được thành lập ngày 22/9/2019, dần lớn mạnh và được mời tham gia biểu diễn trong nhiều sự kiện âm nhạc lớn, sản xuất một số video ca nhạc, tổ chức sự kiện hòa nhạc thường niên. Dịp Trung thu năm nay, Gió Xanh có ba buổi trình diễn: tại phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội, ngày 10 và 11/9), Cung Văn hóa hữu nghị Việt Nhật (TP Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 17/9).

- Sau gần hai năm gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự kiện thường niên của Gió Xanh đã trở lại, với chương trình lưu diễn mang tên Hộ chiếu xanh. Tại sao lại là "Hộ chiếu xanh", thưa chị?

- Hộ chiếu xanh 2022 (Green Passport 2022) mang ý nghĩa như là tấm hộ chiếu âm nhạc giúp khán giả bước vào chuyến du hành rực rỡ sắc màu vòng quanh thế giới. Hộ chiếu xanh cũng là món quà Trung thu mà Hợp xướng Gió Xanh gửi tới các bạn thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, đang được bảo trợ bởi các trung tâm, tổ chức xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh. Tôi mong món quà âm nhạc này sẽ phần nào giúp các em làm giàu cảm xúc và trải nghiệm của mình.

Hòa nhạc Hộ chiếu xanh năm nay có những khúc ca được hát bằng nhiều thứ tiếng, như là lời mời khán giả cùng Gió Xanh ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới thông qua âm nhạc. Chúng tôi tin rằng, những thanh âm đẹp, những rung cảm sâu xa mà âm nhạc mang lại sẽ làm nảy nở hạt mầm thiện và khơi nguồn ước mơ trong trẻo trong tâm hồn các em và cả chính chúng ta.

- Chị có thể chia sẻ thêm về cách thức hoạt động của Gió Xanh để quy tụ được một đội ngũ đông đảo thành viên như vậy?

- Gió Xanh được tổ chức theo mô hình hoàn toàn phi lợi nhuận, chương trình hòa nhạc thường niên không bán vé mà giấy mời tham dự được gửi đến các khán giả đặc biệt cùng những tấm lòng thảo thơm đồng hành.

Điều vui mừng là Gió Xanh nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ và chia sẻ từ cộng đồng. Nếu như năm 2020, Gió Xanh chỉ có thể dành khoảng 160/700 vé mời cho khán giả đặc biệt là các thanh, thiếu niên đến từ những trung tâm bảo trợ xã hội tại Hà Nội tham dự đêm hòa nhạc duy nhất Giáng sinh xanh, thì năm nay, Hộ chiếu xanh có cơ hội dành tới 450 vé mời cho những vị khách đặc biệt của chúng tôi. Năm nay, số lượng hợp xướng viên tham gia biểu diễn khoảng 130 người, nhiều hơn so với năm 2020. Các nghệ sĩ khách mời cũng đông đảo hơn. Trong ba buổi biểu diễn, lượng khán giả đến với chúng tôi chắc chắn sẽ đông hơn nhiều so chỉ một buổi diễn của năm 2020.

Đặc biệt, trong số thành viên của Gió Xanh, có các em đến từ REACH-Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động ở nhiều địa phương trên cả nước.

- Chị có hy vọng gì cho các em ấy từ hoạt động của Gió Xanh?

- Được đến một không gian hòa nhạc tuyệt đẹp, nghe những thanh âm tuyệt đẹp, tôi tin là các em sẽ có những xúc cảm mạnh mẽ, những cảm hứng mới mẻ để bước tiếp trong phần đời mới.

Phản hồi mà Gió Xanh nhận lại sau chương trình Giáng sinh xanh 2020 rất tích cực. Bạn nào cũng phấn khích và mong chờ sẽ được thưởng thức những chương trình kế tiếp. Lẽ dĩ nhiên, khâu hậu cần phức tạp để các em đang trong hoàn cảnh sống đặc biệt ấy có thể luyện tập, biểu diễn cùng dàn hợp xướng khiến chúng tôi vất vả hơn. Nhưng niềm hạnh phúc khi được chứng kiến sự thay đổi cảm xúc của các em, từ bỡ ngỡ đến háo hức và vui vẻ, nhiệt tình tập hát thật sự không thể diễn tả bằng lời. Sau đêm diễn năm 2020, nhiều em đã quyết định tham gia vòng tuyển giọng, vượt qua và trở thành thành viên của Gió Xanh.

Bay cao hơn, xa hơn

- Khó khăn lớn nhất để duy trì hoạt động của Gió Xanh là gì, thưa chị?

- Mô hình hợp xướng cộng đồng mà chúng tôi đang xây dựng dành cho tất cả những ai yêu thích âm nhạc, có năng khiếu ca hát chứ không phải là người được đào tạo bài bản, hoạt động chuyên nghiệp, cũng lại không có bất cứ một cơ quan hay tổ chức nào bảo trợ, mà do các thành viên chung tay gây dựng và vận hành. Từ những "cơn gió" ban đầu hầu như không biết đọc bản nhạc, chỉ có niềm đam mê âm nhạc là hành trang, Gió Xanh đã trưởng thành dần theo cách vừa hát, vừa học. Tôi không dạy nhạc lý, chỉ phân tích cho mọi người biết mình có chất giọng gì và thuộc bè nào, hướng dẫn họ cách nhìn và theo được tổng phổ chung để mỗi ngày đi xa thêm một chút.

Nếu ở Giáng sinh xanh 2020 chỉ có các bài hát bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt thì trong ba buổi diễn Hộ chiếu xanh 2022, có thêm tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha với gần 20 ca khúc đa sắc màu văn hóa…

- Có vẻ như chị không quan tâm nhiều đến câu hỏi của tôi về khó khăn hiện tại trong hoạt động của Gió Xanh mà luôn hướng tới mơ ước về tương lai của nó?

- (Cười) Khó khăn thì nhiều nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức hướng tới tinh thần chuyên nghiệp như đã đề ra từ buổi ban đầu. Từ đốm lửa "hợp xướng" ban đầu, chúng tôi hy vọng tạo dựng một vòng tròn khép kín, khi các thành viên biết đến-thích thú-muốn được tham gia-gắn bó-nảy sinh ham muốn được quay lại cống hiến cho cộng đồng.

Nếu còn được cộng đồng yêu thương và tiếp tục ủng hộ, những đối tượng mà Gió Xanh có thể trao tặng món quà tinh thần sau Hộ chiếu xanh sẽ ngày càng được mở rộng, từ công nhân, nông dân tới những học sinh, sinh viên nghèo, thuộc vùng sâu, vùng xa. Và biết đâu, những dàn hợp xướng của từng trung tâm bảo trợ, từng trường học sẽ xuất hiện, được nhân rộng và mang đến những giá trị tinh thần không chỉ cho mỗi người tham gia mà cho cả cộng đồng địa phương và xã hội.

Chúng tôi cố gắng để sẽ hiện thực hóa trong tương lai gần giấc mơ về tổ chức trại hè âm nhạc cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các liên hoan hợp xướng quốc tế, thực hiện nhiều MV với chủ đề gắn sứ mệnh kết nối con người, cùng nhau đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, cho môi trường sống và cho chính mình, để tất cả ngày càng "xanh" hơn.

- Cảm ơn chị và chúc cho chuỗi hòa nhạc Hộ chiếu xanh thành công!

Để tất cả ngày càng "xanh" hơn ảnh 1Nguyễn Hải Yến đã tốt nghiệp bậc Cao học, Khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Trước khi quyết định sáng lập và xây dựng Hợp xướng Gió Xanh theo mô hình hợp xướng cộng đồng tại Việt Nam, chị đã tham gia sáng lập và chỉ huy một số dàn hợp xướng theo lứa tuổi: trẻ em, thanh niên, người cao tuổi và tiếp đó là một dự án về hợp xướng đa dạng thành viên (về tuổi, giới, xuất thân).