Đề phòng tai nạn cháy, nổ

Mùa hè năm nay được dự báo sẽ là một mùa hè nóng nực. Những tín hiệu về sự khắc nghiệt của thời tiết đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới nhiều người, đặc biệt là những người thường xuyên phải làm việc, sinh sống trong điều kiện chịu nhiều tác động của thời tiết, như ở ngoài trời hoặc trong những không gian kín, hẹp.
0:00 / 0:00
0:00

Mới bắt đầu lập hạ, mà nhiệt độ ngoài trời ở một số tỉnh miền bắc đã có lúc lên tới hơn 40oC. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cho nhiều công ty, đơn vị kinh doanh và các hộ gia đình phải sử dụng điện nhiều hơn cho sinh hoạt và làm việc. Điều này sẽ tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ, chập điện do quá tải trong sử dụng điện năng. Nó cũng sẽ trở thành nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản của mỗi người.

Mấy ngày gần đây đã có những vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra. Ngay tại Thủ đô Hà Nội, vụ cháy một ngôi nhà cao tầng đã khiến cho bốn người trong cùng một gia đình thiệt mạng, dù rằng cơ quan chức năng đã khẩn trương tìm cách ứng cứu, khắc phục hậu quả. Điều đáng lo ngại là những vụ việc kiểu này vẫn còn nguy cơ diễn ra, nếu như chúng ta chưa cải thiện được tình trạng tự nhốt mình vào trong những căn nhà được kiên cố hóa bằng những chiếc lồng sắt.

Trước đây, việc hàn các lồng sắt “ôm” lấy phía ngoài của mỗi căn nhà là việc làm được cho là cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh cho mỗi gia đình bởi sự phức tạp của tình hình an ninh - trật tự. Nhưng tới thời điểm này, việc bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội đã được cơ quan chức năng mỗi địa phương, khu vực làm khá tốt. Việc tháo dỡ những chiếc lồng kiểu như vậy là điều kiện cần thiết để bảo đảm sinh mạng của mỗi người khi không may xảy ra tai nạn cháy, nổ. Và việc đó cần phải được triển khai nhanh, lập tức.

Chúng ta đã khá quyết liệt trong công tác phòng cháy, chữa cháy ở một số lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Từ sự quyết tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nhiều hộ kinh doanh đã phải thực hiện thay đổi kết cấu của cơ sở, thậm chí phải thay đổi cả nguyên vật liệu đã được sử dụng trước đó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và bảo đảm yêu cầu thoát hiểm, cứu hộ - cứu nạn. Dù rằng điều đó gây tổn hại về kinh tế đối với một số hộ kinh doanh, nhưng vì lý do an toàn cho con người và cả cộng đồng, đây là việc không thể không làm. Và những biện pháp như vậy luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thấy được nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng, để có thể có những hành động phòng, chống hiệu quả là yêu cầu bức thiết đối với mỗi cấp chính quyền. Và việc mỗi cá nhân tăng cường phòng ngừa nguy cơ này cũng sẽ mang lại hiệu quả tương ứng. Ít nhất, nó sẽ giảm được mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản của mỗi cá nhân và cả cộng đồng.