Góc quan sát

Đâm lao phải theo lao

Để nhận được cam kết giãn nợ và cung cấp khoản vay mới từ các chủ nợ là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mới đây Chính phủ Hy Lạp buộc phải thông qua gói thắt chặt chi tiêu mới, bất chấp làn sóng phản đối gia tăng.

Biếm họa của Tom Jansse.
Biếm họa của Tom Jansse.

Quốc hội Hy Lạp hôm 19-5 đã thông qua gói các biện pháp thắt chặt chi tiêu trị giá tới 4,9 tỷ euro, gồm các khoản cắt giảm lương hưu và tăng thuế trong giai đoạn 2018-2021. Theo lời Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, đây sẽ là bước cuối cùng trong tiến trình thực hiện các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” nền kinh tế nước này. Ông Tsipras lạc quan cho rằng, với gói biện pháp thắt chặt chi tiêu mới, Hy Lạp sẽ bước vào giai đoạn ổn định và phục hồi.

Quyết định tiếp tục thực thi giải pháp kinh tế khắc khổ của Chính phủ Hy Lạp được đưa ra với mong muốn sẽ được các chủ nợ giải ngân khoản vay mới, trong bối cảnh các khoản nợ của Athens sẽ đáo hạn vào tháng 7 tới. Hiện chính quyền Hy Lạp hy vọng sẽ được giải ngân 7,5 tỷ euro từ khoản cho vay cứu trợ thứ ba tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), dự kiến diễn ra vào hôm nay (22-5).

Việc Athens thông qua gói thắt chặt chi tiêu đang bị người dân nước này phản đối gay gắt, bởi họ chưa kịp mừng khi hồi cuối tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Tsipras từ chối uống “thuốc đắng” theo yêu cầu của các chủ nợ nhằm đổi lấy khoản vay mới, nay tiếp tục lo lắng khi ông Tsipras lật ngược quyết định. Dù cùng việc thắt chặt chi tiêu, Chính phủ Hy Lạp cũng sẽ áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ người nghèo, như trợ cấp thuê nhà và y tế trong cùng giai đoạn, song người dân vẫn kiên quyết phản đối do những sự hỗ trợ này không thấm vào đâu so các biện pháp khắc khổ, như cắt giảm lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, tăng thuế doanh nghiệp nhà nước...

Đến nay, Hy Lạp đã ba lần siết chặt chi tiêu để đổi lấy các khoản vay từ các chủ nợ nhưng nền kinh tế nước này còn rất “ốm yếu”. Nhưng “đâm lao phải theo lao”, Hy Lạp buộc phải tiếp tục dựa vào “phao cứu hộ” từ bên ngoài, nếu không muốn bị "chìm”.