Cuộc cách mạng y tế từ xa ở châu Phi

Khi hệ thống y tế ở châu Phi đang chịu áp lực nghiêm trọng, Mobihealth đã trở thành nền tảng y tế từ xa tiên phong, mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế vốn rất hạn chế trước đây.
0:00 / 0:00
0:00
Tiến sĩ Adewara và nền tảng Mobihealth. Ảnh: MOBIHEALTH INTERNATIONAL
Tiến sĩ Adewara và nền tảng Mobihealth. Ảnh: MOBIHEALTH INTERNATIONAL

Hàng triệu người ở khu vực châu Phi cận Sahara đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dù chiếm 25% gánh nặng bệnh tật toàn cầu, chỉ có 3% lực lượng nhân viên y tế được phân bổ tại khu vực này.

Tiến sĩ Funmi Adewara, sinh ra ở miền bắc Nigeria, từng trải qua chấn thương tay nghiêm trọng và phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện. Những trải nghiệm cá nhân đã khiến cô nhận ra sự bất cập trong hệ thống y tế quốc gia. Cô chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe là một nhu cầu thiết yếu, không phải là đặc quyền. Tôi muốn thay đổi điều đó”.

Sau 15 năm làm việc tại Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) của Anh, năm 2017, Tiến sĩ Adewara sáng lập nền tảng y tế từ xa Mobihealth. Cô chia sẻ, sứ mệnh của Mobihealth là kết nối bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa với các bác sĩ cách đó hàng nghìn cây số. Với mục tiêu cải thiện tiếp cận y tế, Mobihealth đã giới thiệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí chỉ 1 USD/tháng. Hiện, nền tảng này vận hành 20 phòng khám y tế từ xa, chủ yếu ở Nigeria, cung cấp các dịch vụ tư vấn, chẩn đoán và chăm sóc chuyên khoa. Đồng thời, Mobihealth cũng hợp tác với hơn 200 bệnh viện, phòng xét nghiệm và hiệu thuốc để mở rộng phạm vi tiếp cận và chất lượng dịch vụ.

Mobihealth đã tạo ra thay đổi tích cực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Nigeria và các nước châu Phi khác. Theo Tiến sĩ Adewara, nền tảng y tế từ xa này không chỉ là một giải pháp tạm thời mà còn là tương lai của ngành y tế tại châu lục. Sự hợp tác với các tổ chức, bệnh viện và chính phủ là chìa khóa để Mobihealth hiện thực hóa tầm nhìn, bảo đảm dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và phù hợp với khả năng chi trả của người dân.