Chuẩn bị cuộc đấu lớn

Ngày 28/12 tới đây, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng cấp châu lục là Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm sau.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam cần tập trung tốt cho giải đấu quan trọng Asian Cup. Ảnh: LÊ MINH
Đội tuyển Việt Nam cần tập trung tốt cho giải đấu quan trọng Asian Cup. Ảnh: LÊ MINH

Ở kỳ Asian Cup lần này, ĐTVN có nhiều thay đổi căn bản so với thời kỳ HLV Park Hang-seo cả về lối chơi và con người. Việc xây dựng lối chơi mới hiện đại hơn là nhằm hướng tới mục tiêu World Cup khi lối chơi phòng ngự phản công đã tỏ ra thiếu hiệu quả khi tham gia vòng loại thế giới. Dù vậy lối chơi mới phải được chứng minh tính hữu dụng ngay từ cấp độ châu lục như Asian Cup và đó sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Troussier bởi cần thời gian để chỉnh sửa và vận hành trơn tru hệ thống chiến thuật.

Về con người, dễ nhận ra với cuộc cách mạng trong sử dụng lực lượng trẻ, nhiều ngôi sao trong tập thể đã vào tới tứ kết Asian Cup 2019 nay đã không còn có tên trong danh sách hoặc không được trọng dụng ở ĐTVN. Có thể kể ra một loạt cái tên từng là trụ cột trên tuyển như Trọng Hoàng, Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy nay đã gần như hết cơ hội đóng góp cho đội tuyển. Một số ngôi sao khác như Hùng Dũng, Tiến Dũng, Hoàng Đức dù vẫn được gọi vào đội tuyển nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu của HLV Troussier mà thay vào đó, cơ hội được trao cho những cầu thủ thế hệ mới như Thái Sơn, Đình Bắc... Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ Asian Cup là giải đấu rất quan trọng nên đội tuyển cần phải chứng tỏ được hết khả năng để đạt được mục tiêu thành tích nhất định trước khi nghĩ đến World Cup.

Nhìn một cách tổng quan tình hình của ĐTVN, có thể thấy Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Troussier đang chấp nhận không ít mạo hiểm khi cả lối chơi và con người đều đang trong quá trình hoàn thiện dần. Với bối cảnh như thế và đòi hỏi gần như bắt buộc về mặt thành tích, ĐTVN đứng trước thử thách còn lớn hơn nhiều so với bốn năm trước nhưng đó là việc phải làm bởi có quyết tâm đi thì đường mới mở.

Bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều thập kỷ lấn cấn, thậm chí phát triển chậm lại vì cách nhìn về lựa chọn thành tích. Với những gì đang diễn ra, hy vọng chúng ta sẽ tư duy thông thoáng hơn để tiến lên ổn định ở những đấu trường lớn cấp độ châu lục và thế giới.