Chuẩn bị cho một mùa du lịch an toàn, hiệu quả

Đã thấy những tín hiệu tích cực từ phía những đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành nhằm chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ và một mùa hè được kỳ vọng là mang lại nhiều giá trị cả về tinh thần lẫn hiệu quả về kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00

Ở thời kỳ kinh tế khó khăn khiến cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch trở nên tê liệt, thì việc tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, hậu cần du lịch được coi như là một liều thuốc bổ phục hồi nội lực cho các doanh nghiệp và những người dân vốn sống dựa vào nguồn thu từ loại hình kinh doanh này.

Nhiều tỉnh, thành phố trong những ngày qua đã tiến hành các hoạt động tổ chức chào hè bằng những sự kiện thu hút du khách. Các cơ quan chức năng đang tiến hành các hoạt động đồng bộ để tổ chức một mùa du lịch hiệu quả. Các đơn vị kinh doanh du lịch cũng tích cực trong mọi hoạt động, không chỉ đón du khách nội địa và một số thị trường truyền thống, mà còn tổ chức công tác hậu cần du lịch nhằm tiếp đón thật tốt lượng khách du lịch trở lại nước ta sau thời kỳ đại dịch. Đây vừa là cơ hội, song cũng là thách thức không nhỏ cho việc tái cơ cấu đối với mỗi công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Những vướng mắc liên quan tới các nhà hàng ở một số thành phố lớn chuyên hoạt động về du lịch đã được cơ quan chức năng giải quyết rốt ráo một cách nhanh gọn rõ ràng là tín hiệu tốt cho mùa du lịch năm nay. Một số hiện tượng chưa hay, chưa tốt được du khách phản ánh, thông qua nhiều kênh thông tin đã được các bên có trách nhiệm tiến hành xem xét, có biện pháp giải tỏa trên tinh thần cụ thể và nghiêm túc.

Hiện tượng chặt chém du khách manh nha xuất hiện đã được giải quyết tốt ở Nha Trang. Việc nhân viên nhà hàng phục vụ khách chưa tốt đã khiến cho cửa hàng ăn uống ở Hà Nội bị tạm thời đình chỉ. Thanh Hóa ngày qua đã cố gắng thực hiện tốt cho việc mở cửa biển, đầy hy vọng một mùa hè của Sầm Sơn đầy sóng…

Đã thấy lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành các chuyên đề kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với các lái xe khách, xe du lịch nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho du khách ở thời kỳ cao điểm. Việc kiểm tra đối với các nhà hàng, khách sạn ở các vùng du lịch cũng đã được đơn vị chức năng của chính quyền các địa phương tiến hành một cách liên tục, thường xuyên.

Với những sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng, cụ thể thì tin rằng sự hài lòng của du khách sẽ ngày càng tăng, trong khi sẽ càng ít lời than phiền đối với một kỳ nghỉ thiết thân cho mỗi du khách. Càng như vậy thì hiệu quả kinh tế là điều có thể tin tưởng và trông đợi.