Cảnh giác với các đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ cuối tháng 7 đến tháng 9 là tháng của mùa mưa bão ở Bắc Bộ. Dự báo những ngày cuối tháng 7 ở miền bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, người dân, hộ chăn nuôi cần cảnh giác với đợt mưa kéo dài này.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tuyến phố ngập sau cơn mưa. Ảnh: NAM NGUYỄN
Nhiều tuyến phố ngập sau cơn mưa. Ảnh: NAM NGUYỄN

Những ngày vừa qua, hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn cho hầu hết các tỉnh miền bắc, đặc biệt mưa lớn đã gây ra lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, ngập úng ở Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La. Tuy nhiên từ ngày 28/7, một hình thế gây mưa mới xuất hiện sẽ gây mưa trên diện rộng ở Bắc Bộ. Dự báo từ đêm 28 đến 31/7, toàn bộ khu vực này có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, trong đó khu vực vùng núi và trung du lượng mưa phổ biến từ 70 - 200 mm, cục bộ có nơi hơn 250 mm, khu vực đồng bằng từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi hơn 150 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tiếp tục xuất hiện trong đợt mưa là rất cao.

Dự báo diễn biến xu thế thời tiết từ nay đến ngày 20/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết về xu thế mưa, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5 - 20%.

Ngoại trừ khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, các khu vực khác sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông. Trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kéo dài khoảng từ 2 - 4 ngày. Ngoài ra, cả ba miền tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá. Trong thời kỳ từ nay đến ngày 10/8, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa tây nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Sang tháng 9, 10, 11, mưa chuyển sang khu vực Trung Bộ. Giai đoạn này cũng trùng thời điểm hiện tượng La Nina bắt đầu hoạt động. Tác động của La Nina trùng với thời điểm mùa mưa ở Trung Bộ nhiều khả năng mùa mưa năm nay sẽ lớn và có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thiên tai kèm theo lũ quét, sạt lở đất.

Chiều 26/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc ứng phó với đợt mưa lớn ở khu vực. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra và bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.