Bà Bachelet nhấn mạnh, việc Taliban chiếm đóng các thành phố và làng mạc đã gây ra sự sợ hãi và nỗi khiếp đảm cho người dân. Cao ủy LHQ về nhân quyền kêu gọi các bên xung đột tại Afghanistan quay trở lại bàn đàm phán và đạt được một giải pháp hòa bình.
Chỉ trong bốn ngày qua, tính riêng ở bốn thành phố gồm Lashkar Gah, Kandahar, Herat và Kunduz, đã có ít nhất 183 người dân tại Afghanistan thiệt mạng và 1.181 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, hơn 359.000 người dân Afghanistan đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong nửa đầu năm 2021. Afghanistan cũng đang đối mặt tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, với 18,4 triệu người (hơn một phần ba dân số) cần hỗ trợ nhân đạo.
Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani ngày 11/8 đã tới thành phố miền bắc Mazar-i-Sharif đang bị bao vây để tập hợp lực lượng, trong bối cảnh các tay súng Taliban đã đánh chiếm chín thủ phủ các tỉnh của đất nước trong vòng chưa đầy một tuần. Việc mất quyền kiểm soát Mazar sẽ là một đòn nặng đối với Kabul và đại diện cho sự sụp đổ hoàn toàn quyền kiểm soát của chính quyền Afghanistan đối với khu vực phía bắc - một pháo đài của lực lượng dân quân chống Taliban. Trong khi đó, các lực lượng Chính phủ Afghanistan vẫn đang giao tranh với Taliban tại Kandahar, Helmand và một số tỉnh ở miền nam.
Trong bối cảnh xung đột leo thang tại Afghanistan, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết, tổ chức này vẫn giữ liên lạc với các bên liên quan ở Afghanistan để tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Trước đó, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp khẩn về tình hình Afghanistan, lên án các cuộc tiến công nhằm vào dân thường và nhân viên LHQ, kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan chấm dứt bạo lực cũng như sớm đạt kết quả thực chất trong đàm phán. Một số quốc gia bày tỏ quan ngại về tác động của việc các lực lượng quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan đối với tình hình an ninh nước này và khu vực.
Dù tình trạng bạo lực tại Afghanistan đang ngày một gia tăng, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn giữ nguyên lộ trình rút quân khỏi Afghanistan sau hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Tây - Nam Á này. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan đoàn kết và chiến đấu chống lại Taliban, đồng thời cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan.