1/Vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 11/1, người dân địa phương phát hiện cháu Nguyễn Văn Đông sinh năm 2015 bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang tại địa chỉ 80 Đinh Núp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột. Ngay sau đó, cha của cháu bé là anh Nguyễn Văn Phương sinh năm 1979 lao xuống giếng để cứu con, tuy nhiên giếng sâu trên 20m nên cả hai cha con bị mắc kẹt dưới giếng và đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh giải cứu an toàn.
Không lâu sau đó, ngày 18/1, tại huyện Cư Kuin tiếp tục xảy ra vụ tai nạn một người dân đi bẫy chim bị rơi xuống giếng sâu 25m, nhưng may mắn được phát hiện, cứu sống. Mới đây, ngày 30/1, cháu Y.H.Ê sinh năm 2019 ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin theo người thân lên rẫy cà-phê bị rơi xuống giếng, tử vong.
Những vụ việc nêu trên là lời cảnh báo tình trạng người dân rơi xuống giếng nước sâu trên rẫy cà-phê ở Đắk Lắk, nếu các cấp, các ngành và chính quyền địa phương không có giải pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.
Đắk Lắk hiện có diện tích cà-phê lớn nhất các tỉnh Tây Nguyên cũng như cả nước với hơn 213.000ha. Trong một thời gian dài trước đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều công trình hồ chứa nước, đập thủy lợi lớn phục vụ tưới cho các loại cây công nghiệp, nhất là cây cà-phê nên người nông dân đã tự phát đào giếng khai thác nguồn nước ngầm phục vụ tưới cà-phê vào mùa khô. Đến nay chưa có một số liệu thống kê nào về số lượng giếng nước phục vụ tưới cà-phê ở Đắk Lắk, nhưng trên thực tế số lượng giếng nước trong các rẫy cà-phê là rất nhiều.
2/Những năm gần đây, nhiều công trình hồ chứa nước, đập thủy lợi được xây dựng phục vụ nước tưới cà-phê, đồng thời một số rẫy cà-phê trồng ở những khu vực có thổ nhưỡng, thời tiết không phù hợp được vận động chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác… nên người dân không còn sử dụng các giếng nước để tưới cà-phê nữa. Tuy nhiên, các giếng nước này không được che chắn, trám lấp, cắm bảng cảnh báo hoặc được che chắn bằng cây gỗ nhưng lâu ngày bị mối mọt, hư hỏng nên khi người dân không chú ý bước vào sẽ bị rơi xuống giếng sâu, nguy hiểm đến tính mạng.
Để góp phần hạn chế tình trạng nêu trên, tránh để xảy ra các vụ việc tai nạn thương tâm khác, UBND huyện Cư Kuin vừa ban hành văn bản chỉ đạo Trung tâm truyền thông-văn hóa-thể thao huyện và UBND các xã trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, trám lấp, che chắn và cắm bảng cảnh báo đối với các giếng, hố sâu bỏ hoang trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện yêu cầu UBND các xã trên địa bàn chỉ đạo bộ phận địa chính-xây dựng-nông nghiệp-môi trường xã phối hợp Ban tự quản các thôn, buôn, bà con nhân dân rà soát lại hệ thống giếng nước, hố sâu trên lô, rẫy cà-phê, vườn nhà, kể cả những giếng và hố sâu không sử dụng từ lâu.
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Thuân cho biết: Nhiều năm nay, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền và cắm bảng cảnh báo tai nạn đuối nước trẻ em, trong đó có tai nạn rơi xuống giếng nước tưới cà-phê. Tuy nhiên, do đặc thù tỉnh Đắk Lắk có diện tích cà-phê lớn, người dân thường đào giếng khai thác nước ngầm tưới cà-phê nên số lượng giếng nước trong các rẫy cà-phê rất nhiều, hết sức nguy hiểm. Thời gian gần đây, những vụ tai nạn người dân rơi xuống giếng nước xảy ra liên tục, sở đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa như phát quang cây cối chung quanh, trám lấp những giếng nước không còn sử dụng; che chắn các giếng nước cẩn thận; cắm bảng cảnh báo giếng nước sâu nguy hiểm để người dân không đến gần… nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc rơi xuống giếng, hố sâu như thời gian vừa qua.