Các nước siết chặt an ninh đón năm mới 2023

Trong bối cảnh nhiều hoạt động đón chào năm mới 2023 được các nước nối lại sau ba năm đình chỉ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, an ninh và hòa bình cho người dân lại được quan tâm hơn bao giờ hết.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều camera an ninh được lắp đặt quanh vịnh Marina nhằm bảo đảm an toàn cho sự kiện đếm ngược. Ảnh: THE STRAIT TIMES
Nhiều camera an ninh được lắp đặt quanh vịnh Marina nhằm bảo đảm an toàn cho sự kiện đếm ngược. Ảnh: THE STRAIT TIMES

Chính quyền Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) quyết định tổ chức lễ đánh chuông và lễ hội chào năm mới 2023 quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 100.000 người vào đêm 31/12 tới. Để bảo đảm an toàn cho sự kiện, chính quyền Seoul đã huy động lực lượng ở mức cao nhất cùng khoảng 1.000 nhân viên an ninh. Hệ thống phương tiện giao thông công cộng cũng sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến 2 giờ ngày 1/1/2023 để hỗ trợ người dân di chuyển.

Trong tuyên bố ngày 29/12, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã chỉ thị các cơ quan liên quan thiết lập và thực thi các kế hoạch kiểm soát đám đông an toàn. Ông cũng yêu cầu Bộ Nội vụ và An toàn, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa kiểm tra các địa điểm tụ tập quy mô lớn vào cuối năm và dịp năm mới để triển khai lực lượng. Theo ông, các cơ quan liên quan cần bảo đảm nhân viên nắm được các biện pháp ứng phó với từng sự cố và tổ chức huấn luyện hiệu quả để có thể hành động nhanh chóng.

Tại Singapore, sau hai năm không được tổ chức do đại dịch, buổi lễ Countdown (đếm ngược) và bắn pháo hoa trên vịnh Marina ở “đảo quốc sư tử” sẽ quay trở lại với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kéo dài bảy phút trong đêm giao thừa để chào đón năm mới 2023. Nhà chức trách Singapore dự kiến năm nay sẽ có khoảng 500.000 người có mặt tại vịnh Marina để đón giao thừa. Để bảo đảm an toàn cho sự kiện tập trung đông người này, lực lượng cảnh sát Singapore sẽ triển khai hơn 700 sĩ quan để tăng cường tuần tra và quản lý đám đông.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cả trên đất liền và trên biển trước thềm năm mới 2023. Gần 500.000 nhân viên an ninh, trong đó có các đơn vị bảo vệ bờ biển, hiến binh và cảnh sát được triển khai trong tình trạng cảnh giác cao độ nhằm bảo đảm an ninh từ ngày 30/12/2022 đến ngày 1/1/2023. Các lực lượng này tăng cường hoạt động tuần tra tại những khu vực tập trung đông người như các khu du lịch, trung tâm mua sắm, chợ, sân bay, bến cảng, tàu điện ngầm, nhà ga ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công hoặc các hành vi phá hoại.

Các nước siết chặt an ninh đón năm mới 2023 ảnh 1

Đường phố Thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ được trang hoàng đón năm mới. Ảnh: DAILY SABAH

Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, cảnh sát đang tăng cường hoạt động chống các phần tử của tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Hôm 28/12, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 40 đối tượng tình nghi tại Thủ đô Ankara và thành phố Bursa. Vào năm 2017, ít nhất 39 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại một câu lạc bộ đêm ở Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ trong lễ đón năm mới. IS sau đó đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này. Vào tháng 11 năm nay, Istiklal - đại lộ nổi tiếng dành cho người đi bộ cũng tại thành phố Istanbul, đã rung chuyển trong một vụ đánh bom, khiến sáu người thiệt mạng và 81 người bị thương.

Trước đó, trong thông điệp Giáng sinh truyền thống, Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột tại Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh thế giới đang rất cần hòa bình. Giáo hoàng cảnh báo cuộc khủng hoảng kéo dài 10 tháng qua tại Ukraine đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Afghanistan và các quốc gia vùng Sừng châu Phi. Giáo hoàng Francis kêu gọi giúp đỡ những người vô gia cư, người di cư, tị nạn, những người nghèo khó đang vật lộn để có thức ăn, hơi ấm.