Bên lề

Bị phạt dù là cầu thủ hay nhất

Mặc dù được nhận giải cầu thủ hay nhất trong hai trận vòng bảng của đội tuyển Pháp, nhưng ngôi sao trẻ Kylian Mbappe cũng bị FIFA phạt tiền.
0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ Kylian Mbappe. Ảnh: Reuters
Cầu thủ Kylian Mbappe. Ảnh: Reuters

Không những vậy, Liên đoàn Bóng đá Pháp còn bị phạt lây vì không "bảo ban" được cầu thủ của mình. Theo quy định, các cầu thủ mỗi đội sẽ phải trả lời phỏng vấn truyền thông trước và sau trận đấu nếu được chỉ định, song Mbappe lại không tuân thủ khi hai lần liên tiếp từ chối. Lần đầu, FIFA đã nhân nhượng không phạt, nhưng Mbappe lại tiếp tục làm trái quy định lần hai. Lý do từ chối của anh là do không muốn trả lời các câu hỏi xoáy vào mối quan hệ với đồng đội tại câu lạc bộ PSG.

Hà Lan và Qatar cùng lập kỷ lục

Sau trận thắng Qatar 2-0 ở lượt trận cuối bảng A, Hà Lan không chỉ vào vòng 1/8 với tư cách đội đầu bảng mà còn lập kỷ lục trở thành đội tuyển liên tục vượt qua vòng bảng trong cả chín lần tham dự các kỳ World Cup gần nhất. Vị chiến lược gia của họ là ông Van Gaal cũng trở thành huấn luyện viên duy nhất có 10 trận cầm quân ở các kỳ World Cup và đều bất bại với bảy trận thắng, ba trận hòa. Trong khi đó, Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên toàn thua cả ba trận ở vòng bảng World Cup, đồng thời cũng là đội chủ nhà có thành tích ghi bàn tệ nhất (1 bàn) và sở hữu hàng thủ kém nhất (lọt lưới 7 bàn).

Liên đoàn Bóng đá Đức bị phạt 10.000 euro

Lần đầu tiên, Liên đoàn Bóng đá Ðức (DFB) đã bị FIFA phạt 10.100 euro do vi phạm quy định về họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha tại World Cup. Trước đó, trong buổi họp báo trước trận tuyển Ðức gặp Tây Ban Nha, chỉ có huấn luyện viên Hansi Flick tham dự, trong khi theo Ðiều 44 của quy chế giải đấu, bên cạnh sự có mặt của huấn luyện viên trưởng, phải có một cầu thủ đại diện cho đội bóng. Cùng với án phạt, FIFA cũng cảnh báo DFB không được tái phạm trong các cuộc họp báo ở các trận đấu còn lại của họ tại World Cup 2022.

Lần đầu World Cup có nữ trọng tài chính

Theo quyết định của FIFA, một tổ trọng tài nữ đã được giao làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa đội tuyển Ðức và Costa Rica ở bảng E. Theo đó, nữ trọng tài 38 tuổi người Pháp Stephanie Frappart sẽ trở thành nữ trọng tài chính đầu tiên điều hành trận đấu ở giải vô địch bóng đá thế giới. Hai nữ đồng nghiệp của cô là Neuza Back (Brazil) và Karen Diaz (Mexico) làm trọng tài biên. Stephanie Frappart từng là nữ trọng tài đầu tiên bắt chính tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu và các giải đấu: Champions League 2020, Siêu Cúp châu Âu 2019, Ligue 1.

Tại World Cup 2022, sẽ còn có hai nữ trọng tài được bắt chính là Salima Mukansanga (Rwanda) và Yamashita Yoshimi (Nhật Bản).