Bên lề World Cup 2022:

Người Argentina đổ ra đường ăn mừng đội nhà vào tứ kết World Cup 2022

NDO - Những màn ăn mừng cuồng nhiệt đã nổ ra trên khắp Argentina, sau khi đội tuyển quốc gia nước này đánh bại Australia 2-1 trong trận đấu rạng sáng 4/12 để giành quyền vào tứ kết World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Người hâm mộ Argentina đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Messi và các đồng đội. (Ảnh: Reuters)
Người hâm mộ Argentina đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Messi và các đồng đội. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng nghìn người Argentina đã tràn xuống đường với rợp trời quốc kỳ và áo đấu của tuyển Argentina, tưng bừng ăn mừng chiến thắng của đội bóng do ngôi sao Lionel Messi dẫn dắt.

Mặc áo đấu của đội tuyển Argentina và ăn mừng cuồng nhiệt trên đường phố thủ đô Buenos Aires sau trận đấu, fan hâm mộ Lucila Bustamente cho biết: “Nếu có Messi trong đội hình, không có gì là không thể xảy ra cả”.

Trong trận đấu thứ 1.000 của mình, Messi đã mở tỷ số vào lưới Australia ở phút 35 với một pha dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn thắng thứ 94 cho đội tuyển quốc gia. Đây cũng là bàn thắng thứ chín của Messi tại các kỳ World Cup, giúp M10 vượt qua thành tích 8 bàn thắng World Cup của huyền thoại Maradona.

Quan trọng hơn, với vai trò dẫn dắt lối chơi, Messi đã in dấu giày trong hầu hết các pha tấn công của Argentina ở trận này, góp phần quan trọng đưa Argentina đến thắng lợi cuối cùng.

Người Argentina đổ ra đường ăn mừng đội nhà vào tứ kết World Cup 2022 ảnh 1

Đông đảo người người hâm mộ Argentina ở Buenos Aires tập trung xem trận đấu giữa đội bóng quê nhà với Australia qua màn hình lớn. (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, đội trưởng của tuyển Argentina thừa nhận những giây phút cuối trận rất căng thẳng. “Mọi thứ trở nên căng thẳng đối với chúng tôi sau khi Australia có bàn gỡ, nhưng đây là World Cup và mọi chuyện không bao giờ dễ dàng”, siêu sao 35 tuổi nói.

Đang tham dự kỳ World Cup lần thứ năm trong sự nghiệp của mình, Messi cho biết: “Chúng tôi phải đoàn kết, chúng tôi đã tiến thêm một bước và bây giờ là một giai đoạn khó khăn nữa trước mắt”.

“Hiện tại, chúng tôi sắp có cuộc đụng độ thực sự khó khăn ở tứ kết với Hà Lan, một đội bóng rất mạnh. Họ có những cầu thủ giỏi và một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, sẽ rất khó khăn cho Argentina”, Messi thừa nhận.

"Nếu một kỳ World Cup đã khó khăn ngay từ đầu, thì thậm chí sẽ còn khó khăn hơn ở giai đoạn này", siêu sao có biệt danh “La Pulga” chia sẻ.

Người Argentina đổ ra đường ăn mừng đội nhà vào tứ kết World Cup 2022 ảnh 2

Messi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Australia. (Ảnh: Reuters)

Tri ân đội trưởng của mình sau trận đấu, hậu vệ Nahuel Molina cho biết chiến thắng này có công lớn thuộc về Messi. "Thật vinh dự khi được chơi cùng Messi. Có anh ấy trên sân, chúng tôi biết rằng mình phải cần kiên nhẫn vì anh ấy là “quân át chủ bài” của chúng tôi", hậu vệ đang chơi cho Atletico Madrid phát biểu.

Vượt qua cửa ải đầu tiên trong vòng đấu loại trực tiếp, con đường phía trước vẫn còn rất dài và chông gai cho Argentina khi họ sẽ phải đối đầu với “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan ở tứ kết.

Tuy vậy, người hâm mộ Argentina vẫn có niềm tin sắt đá rằng Messi và các đồng đội sẽ giành được chức vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử cho đội bóng quê nhà.

Trước đó, Argentina lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới tại kỳ World Cup trên sân nhà năm 1978, và tiếp đó có lần thứ hai nâng cao chiếc cúp vàng tại World Cup Mexico năm 1986, nơi huyền thoại Diego Maradona đã đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch thành công năm đó.

Trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của Messi, người hâm mộ Argentina vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào ngôi sao của mình, hy vọng anh sẽ giúp đội nhà giải được "cơn khát vàng" kéo dài suốt 36 năm qua.

Trong đám đông phấn khích đang reo hò ở Buenos Aires, cổ động viên Fabian Riveros, 51 tuổi, chia sẻ: “Tôi rất tin tưởng rằng chúng tôi sẽ giành chức vô địch. Thật khó có thể giải thích được cảm giác đó như thế nào, nhưng tôi và tất cả những người ở đây với không khí này đều tin tưởng như vậy”.