Đức bị loại khỏi World Cup dù thắng đậm Costa Rica

NDO - Việc thi đấu không tốt ở trận đấu trước khiến đội tuyển Đức bước vào trận đấu với Costa Rica mà không nắm quyền tự quyết trong tay. Và dù họ đã cố gắng không biết mệt mỏi trước Costa Rica, “Những cỗ xe tăng” vẫn bị loại một cách đau đớn.
0:00 / 0:00
0:00
Đức bị loại dù thắng áp đảo. (Ảnh: Reuters)
Đức bị loại dù thắng áp đảo. (Ảnh: Reuters)

Bước vào trận đấu này, tuyển Đức buộc phải thắng đậm Costa Rica và hy vọng một kết quả có lợi từ trận đấu giữa Nhật Bản với Tây Ban Nha. Với áp lực trên vai, tuyển Đức tràn lên tấn công và có cơ hội nguy hiểm từ rất sớm, tuy nhiên đều bị bỏ lỡ.

Nhưng cũng không phải chờ lâu, phút thứ 10, Gnabry đánh đầu đưa bóng bay rất khó đánh bại Keylor Navas mở tỉ số cho Đức.

Đức bị loại khỏi World Cup dù thắng đậm Costa Rica ảnh 1

Gnabry "mở điểm" cho tuyển Đức. (Ảnh: Reuters)

Có bàn thắng, Đức tiếp tục tấn công và dồn ép đối thủ, liên tiếp có các pha dứt điểm của Kimmich, Gnabry…tuy nhiên chưa có bàn thắng thứ hai.

Trận đấu trôi về cuối hiệp một, Fuller Spence của Costa Rica có cơ hội đối mặt Neuer sau tình huống phòng ngự lỗi của Đức. Mặc dù vậy, không có pha quân bình nào trong tình huống này.

Sang hiệp hai, Đức tiếp tục tấn công và kiểm soát bóng lên tới hơn 70%. Nhưng khi mà Đức chưa gia tăng được kết quả thì từ tình huống căng ngang phía cánh phải, Yeltsin Tejeda đã đánh đầu gỡ hòa cho Costa Rica.

Cú sốc cho tuyển Đức đến ở phút 70. Họ bị đối phương chọc thủng lưới lần thứ hai, khi bản thân không cụ thể hóa được các cơ hội. Ở tình huống này, pha bóng lộn xộn được Vargas tận dụng để nâng tỉ số lên 2-1.

Đức bị loại khỏi World Cup dù thắng đậm Costa Rica ảnh 2

Costa Rica vượt lên dẫn trước. (Ảnh: Reuters)

Không còn gì để mất, Đức tung vào sân loạt cầu thủ tấn công và cầu thủ đang thuộc biên chế Chelsea, Kai Havertz đã ghi cú đúp “cứu vớt” hy vọng của đội tuyển Đức.

Phút 73, Từ một pha tấn công trung lộ, Havertz đã gỡ hòa 2-2.

Đức bị loại khỏi World Cup dù thắng đậm Costa Rica ảnh 3

Kai Havertz gỡ hòa cho Đức. (Ảnh: Reuters)

Đến phút 85, tiếp tục là Havertz đệm bóng cận thành, 3-2 cho Đức. Và rất nhanh chóng, Niclas Fuellkrug nâng tỉ số lên 4-2 ở phút 89.

Chung cuộc, "Cỗ xe tăng Đức" chiến thắng với tỷ số 4-2. Nhưng ở trận cầu cùng giờ, Tây Ban Nha đã thua 1-2 trước Nhật Bản. Chỉ đứng thứ 3 bảng E khi bằng điểm Tây Ban Nha nhưng lại thua về hiệu số ghi bàn, Đức chính thức bị loại khỏi World Cup 2022.

Các bàn thắng:

- Costa Rica: Yeltsin Tejeda (58'), Vargas (70')

- Đức: Gnabry (10'), Havertz (73, 85'), Fullkrug (89')