Những thống kê thú vị về trận chung kết các kỳ World Cup

NDO - Lịch sử các trận chung kết World Cup đã vinh danh một loạt các huyền thoại của bóng đá thế giới như Cafu, Johan Cruyff, Bodo Illgner, Zinedine Zidane và Dino Zoff. Hãy cùng nhìn lại các trận chung kết World Cup qua những con số thống kê đáng chú ý sau đây.
0:00 / 0:00
0:00
Iker Casillas (bìa trái) và Carles Puyol ăn mừng sau khi Tây Ban Nha giành chiến thắng trận chung kết World Cup tại Nam Phi năm 2010. (Ảnh: FIFA)
Iker Casillas (bìa trái) và Carles Puyol ăn mừng sau khi Tây Ban Nha giành chiến thắng trận chung kết World Cup tại Nam Phi năm 2010. (Ảnh: FIFA)

Số 88

Vào năm 1974, Johan Neeskens của tuyển Hà Lan đã ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup chỉ sau 88 giây, trước cả khi đối thủ Tây Đức chạm bóng. Hà Lan phát động tấn công và thực hiện 16 đường chuyền cho đến khi bóng đến chân Johan Cruyff, người sau đó đã kiếm về 1 quả phạt đền đầu tiên trong 1 trận chung kết World Cup. Trên chấm 11m, Neeskens đã chuyển hóa cơ hội thành công.

Kể từ khi World Cup đầu tiên diễn ra vào năm 1930, phải mất 44 năm sau để có quả phạt đền đầu tiên trong 1 trận chung kết, nhưng quả phạt đền thứ hai chỉ mất thêm 23 phút nữa sau đó.

Số 60

Từ World Cup 1930, phải mất 60 năm để tìm ra 1 đội giữ sạch lưới trong trận chung kết World Cup. Sau 27 đội bóng đã cố gắng và thất bại, Tây Đức đã trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng 1-0 trước Argentina ở chung kết năm 1990 mà không để thủng lưới.

Những thống kê thú vị về trận chung kết các kỳ World Cup ảnh 1

Thủ thành Bodo Illgner ăn mừng sau trận chung kết năm 1990. (Ảnh: FIFA)

Thủ thành giữ kỷ lục này là Bodo Illgner, khi ấy 23 tuổi, và ông vẫn là thủ môn trẻ nhất từng góp mặt trong trận chung kết World Cup cho đến nay.

Số 44

Vào năm 2010, Tây Ban Nha đã kết thúc chuỗi 44 năm không có đội bóng nào giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup trong trang phục thi đấu thứ hai của mình.

Sau khi Anh đánh bại Tây Đức trong trang phục màu đỏ ở chung kết năm 1966, Tây Đức đã thua Argentina trong trang phục màu xanh lá cây vào năm 1986. Bốn năm sau đó, đến lượt Argentina thất thủ trước Tây Đức trong trang phục áo xanh đậm, và Pháp đã bị Italia đánh bại trong trang phục áo trắng vào năm 2006.

Số 30

Chiến thắng ngược dòng ngoạn mục của Tây Đức trong trận chung kết năm 1954 đã chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại của Hungary. Kỷ lục này vẫn tồn tại cho đến khi Diego Simeone, Fernando Redondo và Gabriel Batistuta giúp Argentina lập cột mốc mới gần 40 năm sau.

Magical Magyars - biệt danh của thế hệ vàng bóng đá Hungary khi đó - đã đánh bại Die Mannschaft 8-3 ở vòng bảng và dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 8 phút ở chung kết khi ấy, nhưng Tây Đức đã ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Đây vẫn là lần duy nhất 1 đội gỡ được cách biệt 2 bàn để đi đến thắng lợi cuối cùng trong lịch sử các trận chung kết World Cup.

Số 22

Những thống kê thú vị về trận chung kết các kỳ World Cup ảnh 2

Đội tuyển Italia giành cúp vàng World Cup 1982. (Ảnh: FIFA)

22 năm là khoảng cách tuổi tác giữa Giuseppe Bergomi và người đồng đội Dino Zoff ở đội tuyển Italia, lần lượt 18 và 40 tuổi, khi cả 2 cùng góp mặt trong chiến thắng chung kết năm 1982 - một kỷ lục của các trận chung kết World Cup.

Con số cách biệt lớn nhất tiếp theo giữa các cầu thủ đã từng vô địch World Cup là 15 năm 5 tháng, giữa Pele và Nilton Santos của Brazil vào năm 1958. Trong khi đó, 4 năm 5 tháng là khoảng cách giữa các cầu thủ trẻ nhất và lớn tuổi nhất của Pháp - chính là Zinedine Zidane và Frank Leboeuf - vào năm 1998.

Số 8

Martin Peters và Geoff Hurst là 2 cái tên đã cùng ghi 4 bàn thắng cho đội tuyển Anh trong trận chung kết năm 1966 với Tây Đức (Anh thắng chung cuộc 4-2). Khi đó cả 2 mới chỉ có vỏn vẹn 8 lần khoác áo tuyển Anh trước giải đấu.

Trong khi các cầu thủ ghi 4 bàn thắng cho Brazil trong trận chung kết ở kỳ World Cup tiếp theo đã có tới 220 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Hurst vẫn là cầu thủ duy nhất lập hat-trick trong trận chung kết World Cup cho tới nay.

Số 5

5 cầu thủ ra sân từ đầu trong trận chung kết năm 1958 cho Brazil đã không được điền tên trong danh sách xuất phát ở trận mở màn trước Áo 5 số chênh lệch lớn nhất trong đội hình xuất phát của đội vô địch World Cup giữa trận mở màn và chung kết. Djalma Santos, Zito, Garrincha, Pele và Vava là những người được đôn lên đội 1 trong quá trình giải đấu diễn ra.

Những thống kê thú vị về trận chung kết các kỳ World Cup ảnh 3

Pele, 17 tuổi, xúc động trong vòng tay đồng đội sau khi Brazil lên ngôi vô địch World Cup 1958. (Ảnh: FIFA)

Trong trận chung kết năm đó, Nils Liedholm, 35 tuổi, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong 1 trận chung kết World Cup, trong khi Pele, khi ấy 17 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất có bàn thắng trong trận đấu đỉnh cao này. Chiến thắng 5-2 của Brazil trước Thụy Điển vẫn là trận thắng chung kết có tỉ số cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử World Cup.

Số 3

Cafu hiện vẫn là cầu thủ duy nhất đã chơi trong 3 trận chung kết World Cup cho đến nay. “Tàu tốc hành” vào sân thay Jorginho bị chấn thương trong hiệp 1 trận chung kết Brazil gặp Italia năm 1994, và tiếp tục thi đấu chung kết với Pháp năm 1998, cũng như mang băng đội trưởng của Brazil đấu đội tuyển Đức ở chung kết năm 2002.

Pele cũng giành kỷ lục 3 chức vô địch World Cup nhưng không góp mặt ở trận đấu quyết định năm 1962 do chấn thương.

Số 2

Vava (1958 và 1962), Pele (1958 và 1970), Paul Breitner (1974 và 1982) và Zinedine Zidane (1998 và 2006) là những cầu thủ đã từng ghi bàn trong 2 trận chung kết World Cup.

Số 2

Luis Monti là cầu thủ duy nhất xuất hiện trong trận chung kết World Cup cho 2 tuyển quốc gia khác nhau. Tiền vệ này đã chơi cho Argentina, quốc gia nơi ông sinh ra, trong trận chung kết gặp Uruguay năm 1930, và tiếp tục đá cho Italia ở chung kết gặp Tiệp Khắc năm 1934.

Trong trận chung kết năm 1934, lần đầu tiên và cũng duy nhất cho đến nay, cả 2 đội đều có thủ môn - là Giampiero Combi và Frantisek Planicka - cùng đeo băng đội trưởng.