Đợi đến bao giờ mới chấn chỉnh?

Bóng đá Việt Nam đang trải qua một thời kỳ đặc biệt khó khăn ở cấp độ quản lý điều hành. Hàng loạt nhân sự, ứng viên chủ chốt cho các vị trí lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gặp các rắc rối, gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng nhân sự quản lý. Ảnh: LÊ MINH
Bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng nhân sự quản lý. Ảnh: LÊ MINH

Khởi đầu là ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT của VPF bị tố “ngồi nhiều ghế” khiến ông này phải xin từ chức Tổng Giám đốc VPF, đồng thời tuyên bố sẽ không ứng cử vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính như dự định. Tiếp đó là vụ việc ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch VPF phải từ chức vì “vạ miệng”. Mới nhất là việc Tổng cục Thể dục - Thể thao quyết định rút một loạt cán bộ biệt phái sang VFF về lại Tổng cục, trong đó có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF; ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký VFF cùng năm người khác đang giữ các vị trí quan trọng tại VFF.

Những biến động lớn về nhân sự đã nêu, ngoài việc tiết lộ nội bộ VFF và VPF đang mất đoàn kết nặng nề, còn khiến đại hội nhiệm kỳ phải hoãn lại vô thời hạn. Trên thực tế, những nhân sự nói trên lại chính là những người đã và đang có những đóng góp tạm coi là khá hiệu quả tại hai cơ quan quản lý là VFF và VPF trong bối cảnh giải vô địch quốc gia V.League mất dần sức hút với khán giả, nhà tài trợ chính cũng chấm dứt hợp đồng ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu. Các hành vi tạo bất ổn tại VFF và VPF rõ ràng gây hại cho tiến trình phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo chấn chỉnh lại VFF, xử lý nghiêm khắc các sai phạm tại cơ quan này.

Có lẽ cần phải nhắc lại rằng bóng đá, dẫu là môn thể thao có đông khán giả nhất thì vẫn mang tính giải trí là chính chứ không phải một ngành kinh doanh nằm trong hệ thống kinh tế quốc gia. Khi bóng đá chưa tự nuôi sống được mình mà vẫn còn tiêu tiền ngân sách, thì việc phải để Thủ tướng nhắc nhở trong một phiên họp Chính phủ là điều lãnh đạo VFF, VPF cần tiếp thu để chấn chỉnh ngay.