Dòng tiền vẫn đang hoạt động tích cực

Phiên cuối tuần qua, thị trường (TT) lại bị xả hàng mạnh trong buổi chiều, nhưng rất may các cổ phiếu (CP) trụ vẫn đứng vững, giữ cho VN Index còn khoảng cách khá xa so tham chiếu. Tuần này sẽ là các phiên tái cơ cấu của cả hai quỹ ETF dồn lại. Do đó, việc chốt lời ở tuần trước sau đó mua lại sẽ là chiến lược được ưa chuộng.

Việc chốt lời ở tuần trước sau đó mua lại trong tuần này sẽ là chiến lược được ưa chuộng của các nhà đầu tư. Ảnh: NG.ANH
Việc chốt lời ở tuần trước sau đó mua lại trong tuần này sẽ là chiến lược được ưa chuộng của các nhà đầu tư. Ảnh: NG.ANH

Giá dầu thế giới đồng loạt giảm trong ngày 13-9 có thể là nguyên nhân khiến CP dầu khí (DK) bị xả hàng. Chỉ số TT cũng đi xuống vì bị ảnh hưởng bởi nhóm này. Đầu phiên 13-9, các mã CPDK vẫn có một đợt tăng khá mạnh. Nhóm CP này đang thu hút sự chú ý rất lớn khi tập trung những mã tăng trưởng tốt nhất thời gian qua. Chẳng hạn, GAS trong 50 phiên gần nhất đã tăng hơn 52%, PLX tăng 35%, PVS tăng 48%... Nếu tính về hiệu suất đầu tư thì CPDK tốt không kém các mã CP ngân hàng (NH), thậm chí còn nổi bật hơn. Vì thế, cũng giống CPNH, CPDK trở thành mốt thời thượng trọng ngắn hạn.

Mặt trái của tốc độ tăng giá và sự chú ý nổi bật này là có quá nhiều người quan tâm, dẫn đến trào lưu nắm giữ. Giá tăng cao sẽ khiến nhu cầu chốt lời lớn hơn. Vì vậy, phiên này nhà đầu tư (NĐT) bán ra mạnh khiến CPDK đang tăng mạnh đầu phiên trở thành giảm mạnh.

Ngoài GAS và PLX là hai CP khá lớn có tác động đến VN Index khi quay đầu giảm, còn có VIC giảm 1,08%, VJC giảm 1,33%, VPB giảm 0,82%. Chỉ số VN Index về cuối phiên đã có lúc giảm khoảng 2 điểm so tham chiếu. Mặc dù VN Index đóng cửa chỉ tăng rất nhẹ chưa tới 1 điểm, nhưng đây không phải là phiên giao dịch thất bại.

Tình trạng “đỏ vỏ xanh lòng” hay ngược lại cũng đã xảy ra nhiều lần. NĐT lúc này quan tâm tới CP nhiều hơn và với số lượng tăng giá áp đảo thì cơ hội vẫn tích cực. Một so sánh đơn giản, phiên này VN Index chỉ tăng 0,94 điểm và ngày 11-9 chỉ số tăng gần 15 điểm. Thế nhưng phiên này vẫn có gần 120 CP tăng hơn 2%, còn ngày 11-9 cũng chỉ hơn 130 mã tăng hơn 2%. Vấn đề bao nhiêu điểm chỉ là do các CP lớn biến động thế nào. Phiên này các blue chip giao dịch hơi kém.

Thanh khoản duy trì ở mức độ trung bình khá phiên này. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 4.600 tỷ đồng, còn giá trị khớp lệnh là hơn 3.900 tỷ đồng. Các giao dịch này cũng tương đương mức bình quân tuần kề trước. Điều đó cho thấy dòng tiền vẫn đang hoạt động tích cực.

Phiên cuối tuần qua, TT lại bị xả hàng mạnh trong buổi chiều, nhưng rất may các CP trụ vẫn vững, giữ cho VN Index còn khoảng cách khá xa so tham chiếu. Trọn 5 phiên của tuần qua chỉ số đã tăng hơn 19 điểm, trong khi tuần trước giảm gần 21 điểm.

Phiên này chứng kiến nhóm CP Vingroup nổi lên thay thế CPDK. Thật ra, vẫn có nhiều mã CPDK phục hồi tăng, nhưng GAS không nằm trong số đó.CP này đóng cửa chỉ ở mức tham chiếu do bị chốt lời nhiều, dù trong phiên có lúc tăng 1,57%. GAS đã không còn lực tăng và VN Index mất đi một trụ quan trọng. Bù lại, VIC tăng 0,7%, VHM tăng 0,38%, VRE tăng 0,4%. Các mã này tuy tăng khá nhẹ, nhưng quy mô lại lớn nên cũng trở thành một lực đẩy quan trọng, đủ mạnh để thay thế GAS.

Nhóm CPNH không đồng đều trong khi những CP như VNM chỉ tăng 0,68%, VJC tăng 0,68%, SAB tăng 0,36%. Nhìn về số lượng, CP tăng thì khá nhiều, nhưng lại không có nhiều mã nổi bật. Vì thế VN Index phiên này chỉ tăng rất nhẹ 0,34%, tương đương hơn 3 điểm.

Thật ra, mức tăng nhẹ ở các chỉ số là có phần may mắn. Phiên này tương tự hai phiên trước, TT lại một lần nữa chứng kiến đợt chốt lời lớn trong buổi chiều. Cuối buổi sáng, đầu buổi chiều TT thường được kéo tăng khá tốt. Ở đỉnh cao nhất, hoạt động xả hàng bắt đầu xuất hiện và mạnh dần, đẩy TT đi xuống. Như phiên này, VN Index từ đỉnh cao 995 điểm rơi xuống sát 990 điểm. Nếu không có sự vững vàng ở một số mã lớn thì VN Index có thể đã giảm điểm.

Diễn biến TT ba phiên cuối tuần qua về cơ bản là giống nhau, đều có các đợt bán ra mạnh khi chỉ số lên cao nhất. VN Index hiện đang xấp xỉ đỉnh cao cũ hồi tháng 8. Về lý thuyết, các đỉnh của TT là nơi mà khối lượng CP mắc kẹt nhiều nhất và mỗi khi giá quay lại, NĐT bị mắc kẹt có xu hướng bán ra để thoát lỗ. Điều đó có thể đang đúng trong bối cảnh hiện tại vì đợt tăng tháng 7 và tháng 8 vừa qua đưa VN Index lên cao nhất 1.003 điểm, nhưng thực chất điểm đóng cửa cao nhất chỉ là 998 điểm. Thời điểm chỉ số vọt lên trên 1.000 điểm sau đó bị xả hàng lớn rồi quay đầu giảm. Phiên này, VN Index cũng đã có lúc lên tới 995 điểm, tức là so đỉnh không chênh lệch bao nhiêu.

Tuần này sẽ là các phiên tái cơ cấu của cả hai quỹ ETF dồn vào. Hiện chưa biết quỹ VNM sẽ bán ra bao nhiêu, nhưng quỹ FTSE sẽ bán ở tất cả các CP đang có để dồn tiền sang mua VHM và GEX. Nếu quỹ VNM cũng thêm vào VHM thì họ cũng sẽ bán ra rất nhiều CP đang có. Với hàng chục blue chip sẽ bị bán bớt, dự kiến áp lực lên những CP này là không nhỏ. Điểm lợi là sẽ có một lượng cung CP rất lớn trong tuần này và NĐT muốn mua thì rất dễ dàng. Do đó, việc chốt lời ở tuần trước sau đó mua lại trong tuần này sẽ là chiến lược được ưa chuộng.

Có thể bạn quan tâm