Các blue chip đang suy yếu

Mức giao dịch của các blue chip đang chậm lại. Khó chắc về hiện tượng các mã đầu cơ hút mất tiền của các blue chip tuần qua, nhưng giá trị giao dịch ở nhóm blue chip đang giảm đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến VN Index dập dình cả tuần qua khi chỉ tăng có hơn 2 điểm so tuần kề trước đó.

VN Index dập dình cả tuần khi chỉ tăng có hơn 2 điểm so tuần kề trước đó. Ảnh: NAM HẢI
VN Index dập dình cả tuần khi chỉ tăng có hơn 2 điểm so tuần kề trước đó. Ảnh: NAM HẢI

Trước đó, gần như cả phiên giao dịch ngày 26-7 VN-Index giảm dưới tham chiếu với số lượng cổ phiếu (CP) giảm giá áp đảo. Chỉ đến cuối phiên, bất ngờ các CP lớn được đẩy tăng mạnh, kéo theo VN Index đóng cửa tăng trở lại 0,28%. Vai trò của các CP lớn trong phiên này là không thể phủ nhận. Trong phiên số CP giảm giá lúc nào cũng gấp đôi số tăng giá và không có nhiều kỳ vọng về khả năng thị trường (TT) sẽ tăng trong phiên. Vậy mà các CP lớn đột biến đã đảo ngược tình thế rất nhanh. Nhà đầu tư (NĐT) cũng hưởng ứng mua vào, làm số lượng CP đảo chiều đi lên nhiều.

VN Index đóng cửa tăng 0,28% là nhẹ do VHM vẫn giảm 0,47%, TCB giảm 3,55%, GAS giảm 0,72%, VRE giảm 2,2%. Các mã này đã hạn chế khả năng tăng tốt hơn vì không phải tất cả các blue chip đều được kéo giá lên ở phút chót. Những CP có vai trò lớn đẩy VN Index tăng cuối phiên là: VIC tăng 1,53%, VCB tăng 2,53%, VNM tăng 0,94%, HPG tăng 2,82%, NVL tăng 4,16%. Chỉ số VN30 Index đóng cửa tăng 0,62% phản ánh rõ vai trò của các mã lớn. Khá nhiều mã blue chip khác cũng tăng dù vai trò chưa nổi bật, như: SSI, REE, MBB, FPT, CTG...

Diễn biến tích cực xảy ra trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 30 phút cuối cùng. Đặc biệt là lúc đóng cửa, điểm số tăng chủ yếu vì ở thời điểm trước khi bước vào đợt cuối, VN Index gần như không tăng. Nhóm CP đầu cơ (ĐC) phiên 25-7 rất mạnh nhưng sang phiên này đã khác hẳn. Không còn CP nào tăng trần trong phiên nữa, thậm chí nhiều mã giảm. Thế nhưng khi các blue chip kéo chỉ số lên, các mã này lại phục hồi rất nhanh. Không còn tăng kịch biên độ được nữa nhưng các mã CPĐC nhìn chung vẫn tăng tốt. Ngược lại, nhiều mã bất ngờ đảo chiều khiến NĐT trở tay không kịp như: HAG, GTN, HNG, HHS, FLC...

Đợt tăng bất ngờ lúc đóng cửa đã đẩy VN Index lên 930,16 điểm. Diễn biến này rất kịp thời vì cả phiên chỉ số đã mất đi ngưỡng tâm lý này. Phiên 25-7, VN Index đóng cửa tại 927,58 điểm, nếu chỉ số không kịp thời phục hồi thì sẽ phát đi tín hiệu rất xấu. Sau hai phiên giảm liên tiếp giữa tuần qua, VN Index đã rời xa đỉnh 944 điểm rất nhanh. Nếu phiên 26-7, chỉ số tiếp tục giảm sang phiên thứ 3, cơ hội trong ngắn hạn đã thấp đi đáng kể vì dường như TT không quan tâm nhiều đến kết quả kinh doanh nữa. TT giảm liên tục ba ngày giữa thời điểm thông tin hỗ trợ xuất hiện là điều rất ít thấy.

Hiện tượng đầu cơ mạnh ở các CP vốn hóa nhỏ vừa xuất hiện ngày 25-7, sang ngày 26-7 đã không còn sôi động rõ rệt nữa. Đầu cơ thường là biểu hiện mức độ hoạt động mạnh của các dòng vốn nóng. Nếu các nhà đầu cơ còn không tìm kiếm được lợi nhuận thì TT quả là đang rất khó khăn. Do đó, phiên tăng kịp thời này cho thấy vẫn có thể kỳ vọng vào TT lúc này. Dù điều chỉnh khá nhiều nhưng TT vẫn đang đi ngang trong đợt báo cáo kết quả kinh doanh. CP tăng giá hơi thất thường chủ yếu do thông tin tác động mang tính cục bộ.

Sang phiên giao dịch cuối tuần qua, ngày 27-7, nếu nhìn TT từ chỉ số VN Index thì không có gì sôi động, mức tăng khá nhẹ chỉ hơn 5 điểm. Tuy thế, các CPĐC đã giao dịch mạnh trở lại và một lần nữa thu hút dòng tiền rất tốt. CP nhỏ, hàng đầu cơ đang là tâm điểm của TT tuần kề trước đó. Sau phiên giao dịch ngày 26-7 bất ngờ suy yếu, các mã CPĐC lại một lần nữa tỏa sáng ở ngày cuối tuần.

Rất nhiều CP ngày 26-7 còn bị bán ồ ạt, thậm chí là giảm sàn (như HAG), phiên này lại quay về giá kịch trần. Không những vậy, thanh khoản của các CP này đều ở mức rất cao. CPĐC sôi động trở lại một phần vì TT hiện không rõ ràng trong xu hướng. VN Index tăng chưa đột biến và xu thế vẫn là đi ngang. Trong khi đó việc chuyển hướng sang CPĐC bắt đầu rộ lên từ đầu tuần, thậm chí môi giới các công ty chứng khoán cũng khuyến cáo liên tục. Tổng hợp các yếu tố đó tạo nên trào lưu đầu cơ ở các mã nhỏ. Tuy nhiên, có một yếu tố không thể không nói đến, đó là khả năng giữ ổn định TT làm nền cho các mã CPĐC tỏa sáng. Vai trò của các blue chip chính là ở chỗ này.

Phiên ngày 26-7, khi các blue chip suy yếu, chỉ số giảm điểm đột ngột, các mã CPĐC cũng không thể bùng nổ được vì cũng bị chốt lời theo. Sang phiên 27-7 TT không tăng mạnh nhưng cũng không giảm, vì thế tạo được sự ổn định để dòng tiền đầu cơ lại hoạt động mạnh lên. VN Index tăng khoảng 5,3 điểm phiên này là vừa đủ giúp cho VN Index có một tuần tăng, dù mức tăng chỉ là 2,1 điểm. TT chỉ đi ngang vì các CP blue chip đã không thật sự mạnh rõ ràng. Còn lại những CP khác tăng chậm. Do yếu tố triệt tiêu lẫn nhau ở các blue chip nên chỉ số chỉ tăng được đến thế.

Đáng chú ý là mức giao dịch của các blue chip đang chậm lại. Khó chắc về hiện tượng các mã CPĐC hút mất tiền của các blue chip tuần qua, nhưng giá trị giao dịch ở nhóm blue chip đang giảm đi. Cụ thể, rổ VN30 đầu tuần qua còn giao dịch hơn 2.100 tỷ đồng nhưng các phiên sau đó thấp dần và kết tuần chỉ còn hơn 1.500 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến VN Index dập dình cả tuần khi chỉ tăng có hơn 2 điểm so tuần kề trước đó. Rõ ràng là nếu blue chip không sôi động trở lại, sẽ rất khó để VN Index tăng thêm một cách rõ ràng.

Có thể bạn quan tâm