Dòng tiền vẫn chực chờ cơ hội

Trong phiên giao dịch ngày 29-5, thị trường (TT) đã làm hầu hết các nhà đầu tư (NĐT) bất ngờ. VN Index đảo chiều tăng hơn 20 điểm và rất nhiều cổ phiếu (CP) tăng trần. Trong phiên đầu tuần, ngày 28-5, nhiều mã CP ngân hàng (NH) giảm sàn mà không có người mua. Phiên này, chính các mã CPNH tăng trần hàng loạt. Diễn biến này gây sốc đối với những ai đã bán ra CPNH trong phiên đầu tuần.

Nhiều nhà đầu tư vẫn chờ cơ hội để mua vào. Ảnh: NAM HẢI
Nhiều nhà đầu tư vẫn chờ cơ hội để mua vào. Ảnh: NAM HẢI

TT đã có phiên đầu tuần giảm sốc khi đóng cửa phiên VN Index đánh mất 3,34% (32,15 điểm). Hàng trăm CP giảm sàn và các mã CP vốn hóa lớn cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Điều bất ngờ nhất chính là con số 126 CP giảm hết biên độ trên cả hai sàn. Riêng HoSE có khoảng 86 CP giảm sàn. Trên toàn TT, cứ 1 CP giảm giá chỉ có 0,2 CP tăng giá. Khoảng 325 CP giảm hơn 2%. Các blue chip cũng hòa vào nhóm giảm sàn khi đóng góp 10 mã là: BID, CTG, FPT, GAS, HSG, MWG, ROS, SBT, STB, VJC. Trong số này, tám mã giảm sàn mà không còn dư mua và còn dư bán giá sàn.

CP duy nhất đi ngược dòng là VIC, đóng cửa tăng 3,74%. Đó là “đốm sáng lẻ loi” vì VRE cũng giảm 1,47%, VHM giảm 0,43%. Vấn đề là có quá nhiều CP lớn khác giảm giá, nên VIC cũng chỉ tác động rất ít. Chỉ số VN30 Index đóng cửa giảm 4,09% phản ánh tình trạng tồi tệ của nhóm trụ. Đặc biệt, CP ngân hàng (NH) đến phiên này bắt đầu giảm với cường độ lớn. VPB, HDB, BID, CTG, STB giảm hết biên độ. VCB giảm 6,4%, MBB giảm 6,74%, SHB giảm 7,87%, ACB giảm 9,5%. Nhóm CPNH sau tuần đầu tháng 5 chững lại và tưởng như tạo được đáy thì lúc này lại tiếp tục vai trò dẫn đầu TT giảm. Mức giảm giá của nhóm CPNH là cực mạnh và nếu có hoạt động giải chấp, bán tháo ở đây thì cũng không bất ngờ.

CP lớn nhất TT là VHM, phiên này rất cố gắng tăng giá để nâng đỡ TT. Hiệu ứng của mã này là không lớn nhưng ít nhất cùng với VIC, VHM cũng tạo được lực nâng đối với VN Index. Thế nhưng, đến lúc đóng cửa VHM lại phải giảm 0,43% do khối lượng bán tăng cao. Đà bán tháo trong phiên này đã giúp cho NĐT muốn mua có được cơ hội rất tốt. Đối với cả trăm CP giảm sàn, NĐT mua vào rất thoải mái. Đại đa số CP trên TT cũng sụt giảm 2% trở lên, tức là người mua gần như “ban ơn” cho người bán khi tạo ra thanh khoản.

Tổng giá trị giao dịch phiên này đạt tới gần 7.100 tỷ đồng, là mức giao dịch lớn nhất trong ba phiên. Tuy nhiên, ấn tượng thanh khoản chính là ở giá trị khớp lệnh, đạt hơn 5.800 tỷ đồng, cao nhất 20 phiên. Có thể nói, trong cả sóng giảm từ đầu tháng 4 đến nay, phiên này có giá trị khớp lệnh cao nhất. Hiện tượng bắt đáy gia tăng về quy mô, đồng nghĩa với việc lòng tham cũng nhen nhóm trở lại. Với hàng trăm CP giảm sàn, không phải NĐT nào cũng đủ khả năng nhảy vào mua. Với mức sụt giảm lớn gần 24% (tính theo chỉ số VN30 Index) thì các blue chip cũng sụt giảm lớn không kém. Phiên này là đợt bắt đáy ở vùng giá giảm hơn 20% đầu tiên mà có thanh khoản tương đối cao. Điều này tạo một chút hy vọng cho TT khi dòng tiền có dấu hiệu quan tâm trở lại.

Sang phiên giao dịch ngày 29-5, TT đã làm đa phần NĐT bất ngờ. VN Index bất ngờ đảo chiều tăng hơn 20 điểm và rất nhiều CP lại tăng trần. Trong phiên đầu tuần, nhiều mã CPNH giảm sàn mà không có người mua. Phiên này, chính các mã CPNH tăng trần hàng loạt. Đó là biến động mạnh chưa từng thấy theo kiểu trần sàn chỉ sau một đêm. Chính vì các mã CPNH biến động quá lớn nên chỉ số biến động mạnh. Diễn biến này gây sốc đối với những ai đã bán ra CPNH trong phiên đầu tuần. Hiện tượng đảo chiều giật cục ở nhóm này xuất phát từ việc NĐT đã quá quen với hoạt động đầu cơ ở đây. Suốt từ đầu năm đến nay, không có nhóm CP nào nổi hơn nhóm CPNH.

Các CP blue chip với sự dẫn dắt của nhóm CPNH đã nâng đỡ thành công TT ở phiên này. Đầu tiên, VN Index giảm thêm khoảng 1,69% nữa, chạm đáy 916 điểm rồi mới bật lên. Blue chip dẫn nhịp hồi phục và điểm số ban đầu phần lớn là do các CPNH tạo ra. Đến cuối phiên, nhiều CP lớn tăng trần đã khiến TT trở nên rất nóng. GAS chốt phiên giảm 2,04%, SAB giảm 1,29%, VIC giảm 0,9%, ROS giảm 6,67% là những mã lạc điệu ở phiên này.

Chỉ số VN30 Index đóng cửa tăng 3%, mạnh hơn mức 2,19% của VN Index thể hiện rất rõ vai trò dẫn dắt của các CP lớn. Nhóm CPNH đảo chiều thành công tạo dấu ấn đáng chú ý. Sự lan tỏa tăng giá ở các blue chip rất tích cực. Điều thú vị là phiên này TT tăng rất mạnh nhưng thanh khoản lại suy yếu. Tổng giá trị giao dịch chỉ hơn 6.000 tỷ đồng, còn giá trị khớp lệnh chưa tới 4.900 tỷ đồng.

Nguyên nhân thứ nhất, có thể khiến thanh khoản giảm là các CP kịch trần không có giao dịch. Nhóm CPNH rõ nhất, dư mua giá trần rất lớn về cuối phiên mà không có khớp lệnh. Chính vì vậy thanh khoản bị hạn chế ở nhóm này. Nguyên nhân thứ hai, hiện tượng đua giá xuất hiện quá nhanh. Phần lớn CP trên TT phiên này tăng hơn 2% nên không phải NĐT nào cũng sẵn sàng mua. Mặc dù phiên này TT tăng mạnh bất ngờ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tâm lý nghi ngờ thay đổi. NĐT vừa chứng kiến một đợt sụt giảm quá lớn và dài nên các phiên tăng như phiên này chưa đủ thuyết phục.

Dù sao phiên tăng mạnh này cũng chứng tỏ TT không thể cứ rơi mãi. Dòng tiền vẫn chực chờ cơ hội. Chỉ cần mức giá hợp lý là NĐT sẽ quan tâm trở lại. Yếu tố giá có hấp dẫn hay không mới là điều cứu TT, chứ không phải các lời trấn an.

Có thể bạn quan tâm