Kỳ vọng & giao dịch tích cực

Diễn biến không mấy tích cực từ thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới dường như đã không tác động gì nhiều lên TT trong nước. TTCK Việt Nam phiên cuối tuần qua, ngày 2-3, đã có được một mức tăng điểm khá tốt. Nhóm cổ phiếu ngân hàng (CPNH) tiếp tục là đối tượng bị bán ra rất lớn. Hàng nghìn tỷ đồng đã bị rút khỏi các CP nhóm này, nhưng cũng có hàng nghìn tỷ đồng chấp nhận thay thế.

Nhiều nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào cổ phiếu ngân hàng. Ảnh: NGUYỆT ANH
Nhiều nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào cổ phiếu ngân hàng. Ảnh: NGUYỆT ANH

TTCK chớm vượt đỉnh lần nữa trong phiên giao dịch ngày 1-3, nhưng đúng thời điểm then chốt thì CPNH lại suy yếu. Trong phiên, hàng loạt mã CPNH đã rơi mạnh. Xu hướng đầu tư vào CPNH đã biến thành đầu cơ khi giá tăng vùn vụt còn mạnh hơn cả những mã đầu cơ thông thường. Thí dụ CTG đã vượt lên đỉnh lịch sử trong tám phiên liên tục và mức tăng đến ngày 28-2 là khoảng 38%. BID tăng gần 34% trong 11 phiên. MBB tăng khoảng 24%, VPB tăng 21%...

TT đột nhiên ưa thích CPNH một phần vì kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời nhiều công ty chứng khoán phát hành báo cáo tư vấn nên mua CPNH. Đến phiên này, CPNH dường như đã đạt đỉnh, khi giá lại vọt tăng lên rất cao thêm một nhịp nữa trước khi cắm đầu rơi xuống. CTG là tiêu biểu cho diễn biến như vậy và CP này đang là dẫn dắt của cả nhóm khi tăng thêm 2,83% nữa so phiên kề trước. Sau đó khối lượng xả tăng vọt và đẩy giá giảm càng lúc càng mạnh. Đóng cửa CTG giảm so tham chiếu tới 2,68%. Nhóm CPNH ban đầu đều tăng, nhưng về cuối phiên thì giảm mạnh: CTG giảm 2,68%, VCB giảm 3,12%, BID giảm 3,08%, STB giảm 2,17%, SHB giảm 3,05%, ACB giảm 2,13%... Thanh khoản tại các mã CPNH cũng rất cao trong nhiều phiên liên tiếp.

Đến phiên này, đã là phiên thứ tư VN Index chưa thể vượt qua được đỉnh cao hồi tháng 1-2018. Những tưởng, phiên này chỉ số vượt đỉnh thành công khi khoảng cách được thu lại còn dưới 1 điểm. Đến phiên chiều 1-3, hy vọng lại tan tành khi TT chịu áp lực quá lớn của các CPNH giảm giá sâu. Khi thiếu đi CPNH, các mã lớn khác như: VIC, VNM lại không tăng được hoặc giảm thì TT trở nên yếu hơn. Nhóm CP cố gắng cân bằng lại là MSN tăng 1,8%, GAS tăng 1,84%, NVL tăng 2,91%... song chưa đủ lớn so các CP giảm giá.

VN Index đóng cửa giảm 0,51% hay 5,75 điểm cũng không phải là nhiều. Cũng phải thấy rằng, phiên này TTCK toàn cầu rất xấu, giá dầu cũng giảm khá mạnh. TTCK Việt Nam đã đi ngược thế giới đến tận cuối phiên khi CPNH đảo chiều. Hiện tại, lượng tiền đổ vào TT đã trở lại mức trung bình, giá trị giao dịch mỗi phiên khoảng hơn 8.000 tỷ đồng. Điều đó cho thấy TT đã hút tiền trở lại. Tuy nhiên giao dịch chủ đạo tập trung vào các CP vốn hóa lớn nên giá của các mã này đã tăng rất cao.

Những ảnh hưởng từ TTCK thế giới sụt giảm dường như đã không tác động gì nhiều lên TT trong nước. TTCK Việt Nam phiên cuối tuần qua, ngày 2-3, đã có được một mức tăng điểm khá tốt và “sắc xanh” đã lan tỏa hơn. Nhóm CPNH tiếp tục là đối tượng bị bán ra rất lớn. Hàng nghìn tỷ đồng đã bị rút khỏi các CP nhóm này, nhưng cũng có hàng nghìn tỷ đồng chấp nhận thay thế. Đây là những CP tạo sự sôi động chính cho TT.

Biến động mạnh mẽ trong phiên giao dịch này một lần nữa thể hiện mức độ quan tâm cực lớn của NĐT tới nhóm CPNH. CTG vẫn là tâm điểm với quy mô giao dịch tới 16,33 triệu CP, tương đương 530,5 tỷ đồng giá trị. CTG tăng giảm chóng mặt, cuối cùng chốt giá tham chiếu… Các CPNH bị chốt lời ở mức độ khác nhau và sức mua cũng khác nhau. Do đó, không phải CP nào cũng giảm giá và cũng chỉ số ít tăng giá. Tuy nhiên, điểm chung là thanh khoản đều rất cao.

Trên TTCK thế giới, trong phiên tối 1-3, theo giờ Việt Nam, phố Wall tiếp tục chứng kiến phiên giảm mạnh thứ ba liên tiếp với mức giảm hơn 1%, thậm chí Dow Jones mất hơn 1,6% khi chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế nhập khẩu với thép lên 25% và nhôm lên 10% từ tuần tới, dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh thương mại.

Các TTCK thế giới cũng nối gót TTCK Mỹ. Tuy nhiên, riêng TTCK Việt Nam lại đi đường riêng. Đầu phiên 2-3, VN Index vẫn sụt giảm 1,13% là khá mạnh. Nếu TT tiếp tục giảm sâu thì có khả năng TT trong nước sẽ phải đi theo xu hướng chung là giảm giá. Sức mạnh nội tại được thể hiện khá rõ phiên này khi NĐT vẫn giao dịch tích cực và nhóm CP blue chip phục hồi khá nhanh. Đến đầu phiên chiều 2-3, TT đã bắt đầu xanh trở lại. Dẫn dắt đà đi lên này là các CP lớn rất mạnh, thay thế được các CPNH đang yếu. VN Index đóng cửa phiên này tăng 0,49% là một thành công lớn trong khi CK cả châu Á giảm điểm. Trong khi nhiều NĐT đã nghĩ tới kịch bản phiên giảm tiếp theo của TT, thì bất ngờ VN Index quay đầu tăng vọt trở lại nhờ sự hỗ trợ đến từ nhóm CP bất động sản.

Có thể bạn quan tâm