Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 31-1, TT có một đợt tăng ào ạt và VN Index sắp vượt đỉnh. Nhưng đến cuối phiên xuất hiện lực xả hàng cực mạnh. VN Index đóng cửa lại giảm xuống dưới tham chiếu 0,02%. Diễn biến kịch tính nhất ngày 31-1 là lúc VN Index tăng 1,58% lên mức 1.128,1 điểm ngay đầu phiên chiều. Đỉnh cao lịch sử gần nhất cách đây hai phiên của chỉ số này là 1.130,1 điểm, nhưng tính theo mức đóng cửa là 1.115,64 điểm. Vì vậy, nếu tính theo giá đóng cửa thì chỉ số trong phiên này đã có lúc vượt đỉnh. Nếu tính theo giá cao nhất thì cũng chỉ kém đỉnh đúng 2 điểm.
Do đó, TT hừng hực khí thế tăng giá với việc GAS tăng kịch trần. NĐT đặt kỳ vọng lớn vào khả năng vượt đỉnh của chỉ số, nghĩa là TT sẽ bước sang trang mới. Tuy nhiên, phiên này là một ngày đáng buồn đối với những NĐT đua mua ở giá cao. Giá cổ phiếu (CP) phần lớn đạt đỉnh ở thời điểm đầu phiên chiều, khi VN Index thiếu chút nữa vượt đỉnh thành công. Về cuối phiên, TT đột nhiên bị xả hàng dồn dập ở các blue chip cũng như rất nhiều CP khác. VN Index đóng cửa lại giảm xuống dưới tham chiếu 0,02%. Với mức giảm nhỏ nói trên, thực tế TT đã biến động rất lớn trong thời gian chừng hai giờ buổi chiều. VN Index đánh mất toàn bộ mức tăng trong thời gian này và còn rơi xuống dưới cả điểm xuất phát. Tính ra chỉ số đã mất tới 1,6%.
VN Index giảm chủ đạo trong đợt đóng cửa do hiện tượng bán ra bất ngờ đối với các blue chip lớn. Có hai CP vẫn đang nâng đỡ để chỉ số này không bết bát hơn là: GAS và ROS. Nếu có thể kể thêm thì một số CP lớn như: VIC, MSN, SAB, HPG đóng cửa vẫn tăng khá tốt. Tuy nhiên, mức tăng đó không phải là mạnh nhất mà là đã bị lực bán đè xuống. Trong khi đó, hiện tượng xả hàng ở các CP ngân hàng (NH) đã khiến nhóm này sụt giảm mạnh. VCB giảm 0,6%, STB giảm 4,97%, MBB giảm 2,74%, CTG giảm 3,03%, BID giảm 5%, HDB giảm 0,85%... VJC, CP vừa có tin kết quả kinh doanh rất tốt cũng đã giảm 1,03%.
Hệ quả xấu của hiện tượng chốt lời phiên này vẫn là mức thanh khoản rất cao. Không chỉ riêng phiên này, từ đầu tuần đến giờ, ngày nào giao dịch bình quân cũng hơn 10.000 tỷ đồng. Nếu nhìn vào hàng chục CP blue chip đã tăng không khác gì các mã CP đầu cơ (ĐC) trong vài tháng qua như: VJC, NVL, PLX, BID, BVH, DPM, SSI, MBB, VCB thì khối lượng CP có lãi đang dồn lại với quy mô lớn. Vì vậy, nếu NĐT cùng chốt lời thì cần một lượng tiền rất lớn để mua. Nếu không đủ sức mua, giá tất yếu phải giảm mạnh.
Sau phiên hụt hẫng ngày 31-1, sang phiên giao dịch chốt tuần qua, ngày 1-2, NĐT đã rút kinh nghiệm và các đợt kéo giá đều gặp phải lực bán lớn. VN Index vì vậy không có cơ hội tăng điểm. Đây là phiên giảm thứ hai liên tục của VN Index nhưng lại là kết cục của một chuỗi các phiên tăng giảm đan xen. Từ đầu tuần qua, VN Index có ba phiên giảm và chỉ duy nhất một phiên tăng, nhưng biến động trong ngày thì liên tục tăng giảm. Tất cả các đỉnh tăng của chỉ số đều không duy trì được và giảm trở lại về cuối phiên. TT đã chứng kiến một buổi chiều sụt giảm rất mạnh dù chỉ số đóng cửa mới mất có 0,2 điểm. Đó là do lực xả cuối ngày vẫn còn chưa bùng nổ hết và có CP đột ngột được kéo giá tăng. NĐT đã không còn mắc bẫy thêm một lần nữa: Tất cả các đợt tăng giá đều được coi là cơ hội để bán ra.
Đợt tăng mạnh vừa rồi của VN Index xuất phát từ các CP lớn, trong đó mạnh nhất phải kể đến nhóm CPNH. Đến tuần qua thì các mã CPNH đã giảm mạnh. Riêng phiên này, BID giảm 1,46%, STB giảm 3,38%, MBB giảm 3,76%, VPB giảm 2,06%... VJC, CP rất nóng khi mới được thêm vào rổ VN 30 cũng là một trường hợp điển hình của blue chip bị coi như CPĐC. GAS, CP bất ngờ tăng đột biến trong phiên kề trước, phiên này cũng đã giảm 1,93%.
Với số đông CP giảm giá, thì sự điều chỉnh của TT phiên này không phải do các blue chip. Chỉ số giảm điểm mạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ CP. Thêm vào đó là hiện tượng cơ cấu lại dòng tiền để thoát khỏi các mã CP “rác”, vốn không phải là đích đến của dòng tiền năm nay. Do đó, nhóm sụt giảm giá mạnh có nhiều mã CPĐC mà trước đó không tăng được bao nhiêu. Hiện tượng giảm mua sau nhiều lần bị kẹt vào bẫy kéo xả từ đầu tuần đã khiến thanh khoản giảm đi đáng kể. Phiên này, tổng giá trị giao dịch giảm khoảng 25% so phiên kề trước, còn 8.887 tỷ đồng.
Các CP đạt thanh khoản lớn hầu hết nằm trong số bị NĐT xả hàng khiến giá giảm mạnh. Chẳng hạn SHB giao dịch lớn nhất TT với 44,3 triệu CP hay 560,2 tỷ đồng thì giá rớt 4,62%. PVS giảm 8,33%, thanh khoản lớn thứ 2 TT. STB giảm 3,38%, thanh khoản đứng thứ 4. ACB giảm 1,68%, thanh khoản tứ 5 TT… Hiện tại TT vẫn đang bị chốt lời mạnh. Thời điểm cuối năm luôn có các giao dịch chốt lời để nghỉ Tết dài ngày. Mặt khác, ra Tết, TT có thể sẽ thiếu hụt margin cho quy định mới.