Mạnh tay xử lý hành vi thao túng, làm giá

Gần đây, trên thị trường (TT) xuất hiện một số cổ phiếu (CP) có dấu hiệu tăng giá bất thường thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các Sở giao dịch chứng khoán đang thực hiện giám sát chặt chẽ và tiến hành thanh tra, kiểm tra để làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm, đặc biệt là các trường hợp thao túng, làm giá.

Sản xuất, kinh doanh của FTM đã bị ảnh hưởng nhiều do vụ thao túng giá cổ phiếu.
Sản xuất, kinh doanh của FTM đã bị ảnh hưởng nhiều do vụ thao túng giá cổ phiếu.

Dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện, khiến kênh đầu tư chứng khoán trở nên hấp dẫn nhờ tính thanh khoản cao, linh hoạt về mức vốn đầu tư và dễ dàng tham gia. Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ thông tin tạo điều kiện cho hoạt động giao dịch trực tuyến và sự thích ứng nhanh của các công ty chứng khoán (CTCK) đã giúp TT bùng nổ về thanh khoản, trong đó có lực góp lớn từ dòng tiền của các nhà đầu tư (NĐT) mới. 

Trong vòng hơn một năm nay, nhiều tổ chức, cá nhân đã xem các mạng xã hội facebook, zalo… là những giải pháp hữu ích để tiếp cận NĐT mới và trao đổi, hỗ trợ cho khách hàng hiện có của mình. Trên nhiều diễn đàn, group trên mạng, nhiều thông tin tích cực, khách quan, đa chiều đã được cung cấp, trao đổi từ thông tin chính sách, diễn biến TT, kết quả kinh doanh, thông tin doanh nghiệp (DN), chia sẻ về kiến thức kinh tế, tài chính, CK, cũng như thông tin về diễn biến TT. Đây là điểm tích cực, giúp CK gần gũi hơn với người dân và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho NĐT, nhất là các NĐT mới. 

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều hiện tượng bất thường cũng đã xuất hiện trên cộng đồng mạng, khiến không ít NĐT phải đặt câu hỏi về tính khách quan, tính định hướng có mục đích của nhiều phát ngôn, phân tích. Trên các diễn đàn, group trên mạng không khó để bắt gặp những kiểu “gợi ý” mua/bán CP này hay CP kia mang đầy tính chủ quan, hành động mà “dân” CK vẫn nôm na gọi là “phím hàng”.

Đặc biệt, đầu tháng 8 vừa qua, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Minh có địa chỉ nơi ở tại quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội). Tổng số tiền phạt với hai hành vi là sử dụng tài khoản zalo cung cấp công văn giả mạo của Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh (HoSE) trong nhóm Zalo và cung cấp thông tin sai sự thật trên nhóm Zalo của ông Nguyễn Anh Minh là 15 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên một cá nhân cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về TTCK Việt Nam trên mạng xã hội bị xử phạt.

Trên thực tế, qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội, nhiều CP được hô hào từ các cá nhân, group trên mạng đã có hiện tượng tăng/giảm bất thường. Dư luận quan tâm và đặt câu hỏi nghi vấn cũng là điều dễ lý giải, bởi trong số đó, có nhiều CP liên tục tăng trần, nhưng tình hình hoạt động lại thua lỗ, thậm chí “bết bát”. Đây là vấn đề đã được báo Thời Nay đề cập đến trong những bài viết gần đây.

Về vấn đề này, theo đại diện lãnh đạo UBCKNN, căn cứ kết quả giám sát thường xuyên và các thông tin phản ánh từ báo chí, dư luận về các hiện tượng có dấu hiệu đáng nghi ngại trên mạng xã hội, cũng như diễn biến một số CP liên quan, các đơn vị giám sát, thanh tra của UBCKNN đã và đang phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng để tìm hiểu, nắm bắt và thu thập thông tin cụ thể.

Thời gian qua, do dịch Covid-19 khiến giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng tới việc triển khai các kế hoạch thanh kiểm tra, giám sát, chương trình phối hợp các cơ quan chức năng liên quan. Tuy nhiên, công tác giám sát, xử lý vi phạm vẫn được tiến hành thường xuyên, liên tục, hoạt động thanh kiểm tra được điều chỉnh linh hoạt hơn phù hợp điều kiện thực tế. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, các tỉnh, thành phố “nới” giãn cách, cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh việc triển khai thanh kiểm tra trực tiếp, đồng thời bảo đảm việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Qua giám sát, thanh tra, kiểm tra, UBCKNN đã phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, thậm chí chuyển cơ quan điều tra xử lý nếu có dấu hiệu hình sự.

Trong tám tháng đầu năm 2021, UBCKNN đã triển khai bảy đoàn kiểm tra đột xuất giao dịch của NĐT. Trên cơ sở kết quả giám sát thường xuyên và thanh kiểm tra, UBCKNN đã ban hành tổng cộng 252 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 9,6 tỷ đồng. Ngày càng nhiều vụ việc thao túng, làm giá CK bị phát hiện, xử phạt nặng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, kết quả xác minh của cơ quan công an, ngày 30/8/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 549 và số 550 về việc xử phạt vi phạm hành chính do hành vi thao túng CP của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (mã: FTM) đối với ông Lê Mạnh Thường (Hà Nội) và bà Phạm Thị Phương (TP Hồ Chí Minh), với số tiền phạt lên đến 600 triệu đồng với mỗi người theo quy định pháp luật hiện hành. 

Bên cạnh vụ FTM, cũng trong tháng 8-2021, UBCKNN cũng “mạnh tay” xử lý hàng loạt cá nhân liên quan đến việc lãnh đạo và cổ đông của một số DN vì đã có hành vi “giao dịch chui” CP mà họ nắm giữ. 

Đại diện UBCKNN cho biết, hiện tại, các CP có diễn biến bất thường đã bị UBCKNN và nhiều cơ quan chức năng phối hợp giám sát chặt chẽ. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, các trường hợp có dấu hiệu thao túng, làm giá CP sẽ được chú trọng và xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe, kỷ cương cho TT.