BBC, VOA, RFA,... lại xuyên tạc để dẫn dắt dư luận xấu

Cuối tháng 7-2018, sau khi Quốc hội Cuba thông qua Dự thảo Hiến pháp mới và sẽ tổ chức tham khảo ý kiến của toàn dân, trên trang tiếng Việt của BBC, VOA, RFA,… liên tiếp xuất hiện những bài viết có tiêu đề giật gân, như: Cuba muốn bỏ Chủ nghĩa Cộng sản, Cuba muốn bỏ chủ nghĩa cộng sản?, Câu chuyện Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản: Bình mới rượu cũ…! Đặc biệt là sau khi VOA công bố bài Tại sao Việt Nam tránh đưa tin Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản? thì có thể nói các thế lực thù địch, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam hân hoan đến mức cứ như lên đồng, lập tức tổ chức khủng bố “Việt tân” đưa ra bài Tại sao Việt Nam tránh đưa tin Cuba từ bỏ chủ nghĩa cộng sản? và cái gọi là “nhà báo độc lập&rdq

Trong nỗi sung sướng tột cùng ấy, họ tảng lờ bài Cuba công nhận kinh tế thị trường nhưng không bỏ chủ nghĩa xã hội đăng trên RFI, vì bài viết này cũng ít nhiều đề cập một cách tử tế khi viết trong lời tòa soạn “Cuba chuẩn bị sửa đổi bản Hiến pháp năm 1976, công nhận thị trường và quyền tư hữu là những thành phần của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn không từ bỏ những nền tảng ý thức hệ của quốc gia cộng sản này”. Coi bài báo trên RFI ít nhiều tử tế còn vì đề cập sự kiện Cuba công bố Dự thảo Hiến pháp mới, bài báo này không giật “tít” theo lối xuyên tạc mà thừa nhận khi xác định chiến lược phát triển mới của đất nước, tạo dựng các tiền đề cơ bản phù hợp với bối cảnh và yêu cầu của sự phát triển, Cuba không từ bỏ mục đích chính trị - xã hội của mình, như bài này viết: “Tuy nhiên, dù công nhận thị trường và quyền tư hữu, bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi vẫn tái khẳng định “bản chất xã hội chủ nghĩa” của hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội của Cuba và vai trò trung tâm của đảng Cộng sản Cuba “lực lượng lãnh đạo tối cao xã hội và Nhà nước”… tân Chủ tịch Miguel Diaz-Canel đã tuyên bố “ở Cuba sẽ không có việc chuyển hướng sang tư bản”…”. Về những nội dung này, báo chí của Việt Nam đề cập rất chi tiết, cụ thể, như: Điều 224 Dự thảo Hiến pháp mới của Cuba xác nhận bản chất xã hội chủ nghĩa của hệ thống chính trị Cuba, vai trò số một và duy nhất của Đảng Cộng sản, tài sản là xã hội chủ nghĩa và thuộc về tất cả mọi người, trong khi chính phủ đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo tuyên bố: “Chúng tôi tin vào một đất nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền quốc gia, độc lập, thịnh vượng, bền vững”… Như vậy, hoàn toàn không có chuyện Cuba “từ bỏ chủ nghĩa cộng sản” như các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí xuyên tạc, rêu rao, do đó báo chí Việt Nam không đề cập là điều tất nhiên.

Sự kiện trên cho thấy, trong khi làm “cò mồi” nhằm dẫn dắt dư luận xấu chống phá Việt Nam, BBC, VOA, RFA,… không từ một thủ đoạn đen tối nào, từ xuyên tạc, vu khống, đổi trắng thay đen, biến không thành có,… đến bịa tin giả. Và càng cho thấy những người hằng ngày chỉ dựa vào tin tức bịa đặt hoặc tự bịa đặt tin tức để lên internet bình luận, yêu cầu đất nước phải thay đổi sẽ không bao giờ có đủ tư cách để được coi là “nhà dân chủ”!