Bảo vệ du lịch và di sản

Bước vào tháng 6 cũng là mùa du lịch hè, không chỉ của giới trẻ mà còn hướng tới nhiều độ tuổi, nhóm khác nhau, đặc biệt ở những “tế bào nhỏ của xã hội” là các gia đình du ngoạn nơi nơi.
0:00 / 0:00
0:00
Bảo vệ du lịch và di sản

Bởi vậy, việc trang hoàng và đón tiếp cẩn thận từ người dân ở các địa phương mạnh về du lịch rất là cần thiết. Tiêu biểu cho câu chuyện này, một việc tuy rất nhỏ, nhưng có ý nghĩa lâu dài là UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa chỉ đạo xử lý vi phạm đối với một nhà hàng ẩm thực có hành vi ứng xử thiếu văn hóa với khách du lịch. Số tiền xử phạt tuy không nhiều (6,5 triệu đồng), nhưng để phạt được chính xác nhà hàng kia, thì ngoài những hình ảnh “nhân chứng - vật chứng” được gia đình du khách bị ứng xử thiếu văn hóa đưa trên mạng xã hội, đoàn kiểm tra của UBND thành phố còn phải đưa ra áp dụng tới hai nghị định của Chính phủ là: Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; và Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Đây cũng được coi như một hành động gương mẫu, nghiêm túc của chính quyền UBND thành phố Hạ Long, mong các địa phương đón mùa du lịch noi theo, để chấn chỉnh trong sạch môi trường du lịch trên khắp cả nước,…

Nửa cuối tháng 6/2024, có hai sự kiện khá đáng chú ý tại Hà Nội và Hải Phòng. Tại Thủ đô là triển lãm “Cảm xúc tháng Sáu” để kỷ niệm 58 năm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (24/6/1966 - 24/6/2024) - một địa chỉ là “trái tim của ngành mỹ thuật” tại số 66 Nguyễn Thái Học. Triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm hội họa đa chất liệu của 13 tác giả - nghệ sĩ đương công tác tại bảo tàng, sẽ mở cửa đến 30/6…

Còn tại Hải Phòng, một sự kiện đáng mong chờ đối với độc giả quan tâm sân khấu đương đại là tiểu thuyết “Bỉ vỏ” của nhà văn Nguyên Hồng sẽ lần đầu tiên bước lên sân khấu nhạc kịch với thời lượng 80 phút, do Đoàn Ca múa Hải Phòng thể hiện. Tập thể nghệ sĩ, diễn viên của đoàn sẽ tham gia công diễn và truyền hình trực tiếp tối 29/6 tại Nhà hát Lớn Hải Phòng…

Cũng trong những ngày cuối tháng 6, độc giả nào quan tâm đến mảng di sản, sẽ rất hoan hỷ trước một tin tức quan trọng là Cục Di sản văn hóa đã tiếp nhận tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay về tới nước ta, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Pho tượng đồng cổ này dài 191 cm, nặng 101 kg. Việc tiếp nhận tượng là hiệu quả của quá trình hợp tác pháp luật, thông tin để chống buôn bán trái phép cổ vật giữa Việt Nam với Mỹ và nước Anh.