Bàn cách làm sạch sông ngòi phía Tây Hà Nội

Hội thảo “Giải pháp hồi sinh các dòng sông phía Tây Hà Nội” sẽ diễn ra vào sáng 3/3 tới, tại Viện Quy hoạch thủy lợi, 162A Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do Chương trình KC14 phối hợp Viện cùng Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) tổ chức.
Mực nước sông Hồng bị hạ thấp đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và ô nhiễm môi trường.
Mực nước sông Hồng bị hạ thấp đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và ô nhiễm môi trường.

Hội thảo dự kiến có sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức về nông nghiệp, môi trường, thủy lợi, tưới tiêu, cơ học, khoa học lịch sử, nước sạch… cùng đại diện thành phố và các địa phương như thị xã Sơn Tây, các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức… Các đại biểu sẽ trao đổi về hiện trạng an ninh nguồn nước và có một số đề xuất giải pháp để khai thác nguồn nước hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do nước gây ra cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Thời gian qua, Chương trình KHCN KC14 - Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước” đã được Chính phủ phê duyệt có mục tiêu cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học và thực tiễn để hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng năng lực bảo đảm an ninh nước quốc gia; đề xuất, phát triển các công nghệ tiên tiến, giải pháp đột phá trong tích trữ, điều hòa, khai thác và sử dụng nước an toàn, hiệu quả cho các vùng trọng điểm trên cả nước.

Theo Giám đốc chương trình - GS Nguyễn Văn Tính, những năm gầy đây, mực nước sông Hồng hạ thấp đã vô hiệu hóa các cửa lấy nước vào sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và làm ô nhiễm các dòng sông do không có nước lưu thông. Hà Nội đã và đang tìm cách khắc phục, có những giải pháp đang được đề xuất. Từng có những dự án, giải pháp làm sống lại sông Đáy nhưng do không có nước chảy vào nên đoạn đầu sông Đáy khoảng 50 km vẫn là dòng sông “chết”; hoặc việc xây dựng trạm bơm Liên Mạc nhằm tưới, tiêu kết hợp bơm nước sông Hồng vào sông Nhuệ để cải thiện môi trường vẫn chưa triển khai được.