Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Bắc Ninh vững vàng ở vị trí số 1 cả nước về xuất khẩu

Không chỉ vững vàng với vị thế “siêu thủ phủ công nghiệp mới” của miền bắc, Bắc Ninh đã vươn lên vị trí số 1 cả nước về xuất khẩu chính nhờ “bệ phóng” nền tảng phát triển công nghiệp bền vững đã được bồi đắp qua nhiều giai đoạn.

Với định hướng thu hút FDI có chọn lọc, tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, đã giúp tỉnh Bắc Ninh bứt phá vươn lên và duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu.
Với định hướng thu hút FDI có chọn lọc, tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, đã giúp tỉnh Bắc Ninh bứt phá vươn lên và duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu.

Thương mại thế giới đang biến động nhanh, thậm chí tiềm ẩn nhiều diễn biến bất thường, các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc đều công bố đưa vào áp dụng hàng loạt các tiêu chuẩn xanh, với các yêu cầu công nghệ ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh ấy, không chỉ ở tầm quốc gia mà ngay đối với các địa phương, xuất khẩu chỉ thật sự hiệu quả và bền vững khi gắn với chiến lược dài hạn và có sự tham gia sâu của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu, và tỉnh Bắc Ninh là minh chứng điển hình với nhiều thành công đáng ghi nhận.

Từ một tỉnh thuần nông, nhiều năm lay lắt nhờ nguồn ngân sách cân đối từ Trung ương, nhờ nhất quán với định hướng thu hút có chọn lọc, Bắc Ninh không chỉ thành công trong gọi vốn mà còn mở nhiều khu công nghiệp lớn như: Vân Trung, Quang Châu, Việt Hàn… Đây là những viên gạch quan trọng tạo nền móng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, từ đó tạo tiền đề để Bắc Ninh trở thành “thủ phủ công nghiệp công nghệ cao” với các dấu mốc kỷ lục và vững vàng bước vào sân chơi toàn cầu.

Bên cạnh những doanh nghiệp danh tiếng thế giới như Samsung hay Foxconn, theo Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh Nguyễn Văn Phúc, việc mở rộng thu hút các tập đoàn bán dẫn và công nghệ xuyên quốc gia như: Amkor, Goertek, Luxshare, Sungwoo… đã tạo đà thúc đẩy mạnh mẽ năng lực sản xuất hàng xuất khẩu. Tính chung giai đoạn 2021-2025 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Bắc Ninh ước đạt 659 tỷ USD, tăng 1,76 lần so giai đoạn 2016-2020, góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Sau một hành trình tạo dựng nền tảng và định vị thương hiệu trong nhóm tỉnh dẫn đầu xuất khẩu của cả nước, giai đoạn này Bắc Ninh bước vào bứt phá. Sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính (ngày 1/7/2025). Với sự góp mặt của gần 3.390 dự án FDI đưa Bắc Ninh trở thành một “siêu thủ phủ công nghiệp mới” của miền bắc. Lợi thế này không chỉ tạo cho Bắc Ninh thế mạnh nâng cao giá trị xuất khẩu, mà còn thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng quy mô nền kinh tế lên nhóm dẫn đầu. Đặc biệt, “cuộc đổi ngôi” lịch sử giữa tỉnh Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đã được ghi nhận từ tháng 7/2025 - thời điểm Bắc Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 cả nước về xuất khẩu, với tổng kim ngạch 8,68 tỷ USD/tháng. Mức tăng trưởng này được phát huy liên tục đến hết năm, nhờ đó Bắc Ninh bứt phá vươn lên và duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu.

Đến thời điểm tháng 2/2026, cho dù chỉ số sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh đã giảm 23,6% so tháng trước, nhưng vẫn tăng 21,0% so cùng kỳ năm 2025 và địa phương này vẫn giữ vị trí số 1 cả nước về giá trị xuất khẩu.

Theo đánh giá của đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, vị trí số 1 về xuất khẩu không chỉ phản ánh sức mạnh của ngành công nghiệp Bắc Ninh, mà còn minh chứng hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh về xúc tiến thu hút đầu tư, chủ động tham gia và tận dụng cơ hội từ sân chơi hội nhập quốc tế, gia tăng giá trị công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của địa phương.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu toàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 182 tỷ USD, chiếm tới 20,2% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.