Xã Thường Tín đang triển khai giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao bắc-nam, dự án trục không gian Quốc lộ 1A, Khu đô thị thể thao Olympic. Ông Nguyễn Văn Tản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Tín chia sẻ: Việc triển khai chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dụng Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn dựa trên những căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, với phương châm bảo đảm quyền và lợi ích cao nhất cho người dân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; việc triển khai thu hồi đất được công khai, minh bạch, có sự giám sát của người dân.
Dự án cầu Tứ Liên là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, có chiều dài khoảng 5,15 km, tổng mức đầu tư hơn 20 nghìn tỷ đồng. Tại địa bàn phường Hồng Hà, sẽ phải thu hồi gần 294.000 m² đất với 732 thửa đất, liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Địa phương đã lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo, tăng cường đối thoại trực tiếp, kiên trì giải thích chính sách, đồng thời lắng nghe và chia sẻ với từng hoàn cảnh cụ thể, từ đó nhận được sự đồng thuận của nhiều hộ dân, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Nhiều dự án đã kéo dài cả chục năm, do không tìm được tiếng nói chung về mức độ bồi thường hoặc thiếu hợp lý. Ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Vĩnh Tuy cho hay: Dự án mở rộng đường Tam Trinh bị kéo dài nhiều năm do tồn đọng đơn thư và một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường theo quyết định trước đây. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn để dự án sớm hoàn thành.
Thực tế, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn như: Đường vành đai 2,5 Hà Nội hay đường vành đai 4, đường vành đai 1 từng gặp khó khăn, nhưng đến nay đã cơ bản được giải quyết thuận lợi. Có được kết quả này là nhờ thành phố đã xây dựng và bổ sung nhiều cơ chế chính sách, cho phép người dân được lựa chọn phương án phù hợp nhu cầu như bố trí đất ở, nhà tái định cư hoặc căn hộ tái định cư. Cụ thể, thành phố đã ban hành Quyết định số 10/2026/QĐ-UBND ngày 18/1/2026, xác định mức bồi thường về đất theo hướng linh hoạt, phù hợp từng loại dự án. Theo đó, mức bồi thường bằng tiền đối với đất bị thu hồi được quy định theo ba mức: Bằng hai lần đối với các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô; 1,5 lần đối với các dự án cấp bách, dự án tái thiết đô thị; một lần đối với các dự án còn lại. Việc phân cấp mức bồi thường theo nhóm dự án giúp tiệm cận giá trị thực tế của đất đai, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng... Ngoài ra, còn có nhiều chính sách ưu việt khác đã được triển khai, như: Tăng mức hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư lên 2,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng.
Từ thành công của các dự án đã triển khai, Hà Nội tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù đối với những dự án trọng điểm mới được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt.