Ra đời vào năm 2014, Câu lạc bộ Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương đã có hành trình gần 12 năm đầy ấn tượng. Từ ý tưởng đưa nghệ thuật chèo đến với người trẻ, câu lạc bộ đã dần trở thành một không gian nghệ thuật, giúp người trẻ được trải nghiệm và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Chị Đinh Thảo (sinh năm 1992), cựu sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chia sẻ: “Một lần tôi tình cờ được xem video hát xẩm trong giờ học. Từ sự tò mò ban đầu, niềm say mê dần hình thành và thôi thúc tôi tìm hiểu sâu hơn về xẩm, chèo và từ đó xây dựng câu lạc bộ”.
Cùng các thành viên, chị Thảo đã tổ chức được nhiều sự kiện như “Múa chèo”, “Chớp bóng di sản”, “Xây xẩm” hay xây dựng các MV truyền thông như “Tiếp bước theo Đảng”, “Xẩm xuân - Tuổi trẻ & đất nước”… và tổ chức các lớp học hát chèo, xẩm, hát văn.
Song, hành trình gìn giữ và lan tỏa các loại hình nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ là dễ dàng. Việc thiếu kiến thức nền tảng về các loại hình nghệ thuật truyền thống là thử thách lớn. Cùng đó, sự khác biệt về thói quen tiếp nhận nội dung của giới trẻ cũng là rào cản. Giới trẻ giờ quen nhịp sống nhanh, thích nội dung ngắn, có tính tương tác cao trên mạng xã hội. Trong khi đó, nghệ thuật truyền thống thường thiên về chiều sâu, cần thời gian cảm nhận. “Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ các nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam. Vượt qua những trở ngại, Câu lạc bộ đã mang nhiều giá trị của nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với không gian học đường. Trong đó, sự hợp tác với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, vào năm 2016 đã tạo một dấu mốc đáng nhớ, mở ra cơ hội để nhiều sinh viên tiếp cận sâu hơn với chèo và xẩm.
Câu lạc bộ Xẩm 48h, với sự giúp sức của Trung tâm Xúc tiến, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, đã và đang tích cực lan tỏa tình yêu nghệ thuật xẩm cho người trẻ. Anh Ngô Văn Hảo (xã Mê Linh, Hà Nội) Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xẩm 48h chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi được nghe nghệ nhân Hà Thị Cầu hát xẩm và thấy bộ môn nghệ thuật này rất đặc biệt. Năm 2016, tôi cùng một nhóm bạn đã tổ chức lớp học và hình thành câu lạc bộ, tạo sân chơi bổ ích cho nhiều bạn trẻ”.
Với tình yêu và cách tư duy mới, nhiều bạn trẻ đang không ngừng sáng tạo, tìm thêm những con đường mới để đưa các môn nghệ thuật truyền thống trở nên gần gũi, tạo sự tương tác cao hơn trong đời sống.
“Chúng ta cần nhiều hơn nhóm các bạn trẻ giàu nhiệt huyết và có hiểu biết về nghệ thuật truyền thống, cùng tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống”
Nhà nghiên cứu, lý luận âm nhạc
Nguyễn Quang Long