Sự kiện bao gồm nhiều nghi lễ trang trọng như cáo yết, rước nước, khai hội, mộc dục, Mông sơn thí thực… Phần hội sôi động với các trò chơi dân gian và hoạt động văn hóa hấp dẫn. Điểm nhấn nổi bật năm nay là vở cải lương “Sơ Tổ Tào Động Việt Nam” lần đầu ra mắt và công diễn. Qua đó, góp phần quảng bá giá trị lịch sử-văn hóa, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, du khách.
• Phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ 3 bộ chỉ số về trường học và tổ dân phố, nhằm lượng hóa chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản trị, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Đây được xem là xu hướng tất yếu trong quản trị hiện đại, khi các địa phương chuyển từ đánh giá định tính sang định lượng, từ phong trào sang đo lường bằng tiêu chí cụ thể. Hưởng ứng, nhiều đơn vị đã giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ như phòng truyền thống số, lớp học thông minh, thư viện số, không gian STEM, hệ thống truyền thông số tại khu dân cư, cùng các sản phẩm robot hỗ trợ dạy và học.
• Ngày 19/4, xã Tân Dĩnh (Bắc Ninh) tổ chức hội nghị chuyên đề về “Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”. Hiện xã có 3 cụm công nghiệp hoạt động ổn định và 2 cụm đang triển khai, với 353 doanh nghiệp và 839 hộ kinh doanh. Một số doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng nhưng đã có đảng viên là công nhân. Đến nay, xã có 4 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, hoạt động hiệu quả trong tuyên truyền, nâng cao kỷ luật và sản xuất. Giai đoạn 2026-2030, xã đặt mục tiêu thành lập 2-3 tổ chức Đảng mới, kết nạp trên 3% đảng viên/năm, trong đó từ 35% trở lên ở thôn và doanh nghiệp.
• Phường Sơn Nam (Hưng Yên) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Ba Nóc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng. Đình Ba Nóc, tọa lạc trên triền đê tả sông Hồng (thôn Cao), là ngôi đình cổ mang kiến trúc chữ tam, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng địa phương. Theo thần tích dân gian, đình thờ nhiều Anh hùng dân tộc như Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Nghiễn, Phạm Ngũ Lão... Trong kháng chiến, nơi đây từng là điểm hội họp, tập kết lực lượng cách mạng. Với giá trị lịch sử-văn hóa tiêu biểu, đình được xếp hạng di tích cấp tỉnh từ năm 2020.