Dự án có tổng chiều dài khoảng 38km, chia thành tuyến chính và một số tuyến nhánh nhằm phục vụ hiệu quả cho các khu vực chung quanh. Quy mô đầu tư bao gồm cả phần đường chính, đường nhánh và các công trình phụ trợ, với tổng vốn dự kiến hơn 7.100 tỷ đồng, huy động từ ngân sách trung ương và địa phương. Nếu được phê duyệt, dự án sẽ tiến hành từ năm 2026 và hoàn thành vào khoảng năm 2029.
• Công an xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tội phạm đường phố cho 200 học sinh Trường THCS Nam Hưng. Qua đó, cung cấp những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy; nhận diện các loại ma túy phổ biến hiện nay; dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy và những hệ lụy nghiêm trọng đối với người sử dụng. Học sinh còn được phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đường phố như cướp giật, gây rối trật tự công cộng… từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Cổ vật tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh” tại Bảo tàng Bắc Ninh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ đón nhận Bằng UNESCO công nhận Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới; ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”. Trưng bày giới thiệu hơn 500 hiện vật có xuất xứ từ Việt Nam qua các thời kỳ, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Bắc Ninh và trong một số bộ sưu tập cá nhân.
• Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội phối hợp UBND phường Chương Mỹ tổ chức chương trình trao 42 xe lăn tặng người khuyết tật trên địa bàn phường và các xã lân cận Quảng Bị, Hòa Phú, Trần Phú, Xuân Mai. Nguồn kinh phí do các tổ chức nhân đạo tài trợ. Chương trình trao tặng xe lăn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống người khuyết tật, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.