Âm mưu tấn công khủng bố tại nhiều nước

Những ngày qua, nhiều âm mưu tấn công các cơ quan công quyền và nhằm vào người nước ngoài diễn ra tại cả châu Âu, châu Á và châu Mỹ, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Densus 88 phong tỏa nhà riêng của nghi phạm ở ngoại ô Jakarta. Ảnh: REUTERS
Lực lượng Densus 88 phong tỏa nhà riêng của nghi phạm ở ngoại ô Jakarta. Ảnh: REUTERS

Đe dọa tấn công trụ sở cảnh sát và tòa thị chính

Ngày 15/8, biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia (Polri) thông báo đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi lên kế hoạch tấn công trụ sở bộ phận an ninh thuộc Polri. Ông Aswin Siregar, người phát ngôn của Densus 88 cho biết, nghi can bị bắt giữ hôm 14/8 trong cuộc đột kích vào nhà riêng của người này ở ngoại ô thủ đô Jakarta, trong đó cảnh sát đã phát hiện và thu giữ một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đạn dược và 16 vũ khí, chủ yếu là súng ngắn và súng hơi cải tiến.

Đối tượng vốn là nhân viên công ty đường sắt nhà nước KAI, đã khai báo về kế hoạch tấn công trụ sở cảnh sát, song không tiết lộ thời gian hay động cơ phạm tội. Cũng theo ông Aswin, nghi can này từng là thành viên của một tổ chức phiến quân đã giải tán. Người này thừa nhận đã đăng các nội dung ủng hộ IS trên mạng xã hội và tìm cách gây quỹ cho các nhóm cực đoan thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, ngay trước thềm Quốc khánh nước này (15/8), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo thông báo họ nhận được một thư điện tử đe dọa cho nổ tung tòa đại sứ. Theo hãng tin Yonhap, bức thư đề tên người gửi “Soma Wataru” và được viết bằng tiếng Hàn sử dụng bản dịch tự động với nội dung đe dọa đánh bom. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản cho biết, cảnh sát sở tại quyết định tăng cường an ninh quanh tòa nhà trong khoảng một tháng sau khi thông báo với giới chức về bức thư đe dọa đánh bom.

Những tuần gần đây, cảnh sát tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc cũng đang tiến hành điều tra sau khi nhận được báo cáo về một loạt thư điện tử đe dọa đánh bom. Một số quan chức chính quyền thành phố đã nhận được thư điện tử đe dọa cho nổ tung Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Nhật Bản, Tháp N Seoul và một trường học Nhật Bản. Ngày 13/8, một thư điện tử gửi tới một số hãng truyền thông nói rằng, một quả bom có sức công phá lớn đã được cài trong tòa thị chính Seoul.

Âm mưu tấn công khủng bố tại nhiều nước ảnh 1

Cảnh sát Thụy Điển bắt giữ một nghi phạm khủng bố ở Stockholm. Ảnh: AFP

Anh, Mỹ cảnh báo an ninh đối với công dân đến Thụy Điển

Bộ Ngoại giao Anh đã đưa ra cảnh báo cho các công dân nước này khi tới Thụy Điển về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, trong bối cảnh các vụ báng bổ kinh Koran xảy ra tại quốc gia Bắc Âu này gây làn sóng giận dữ trong cộng đồng Hồi giáo. Trong khuyến cáo đi lại cập nhật, Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi người dân cảnh giác vào thời điểm này vì những kẻ khủng bố rất có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở Thụy Điển, nhất là tại những nơi có nhiều người nước ngoài. Theo Bộ Ngoại giao Anh, chính quyền Thụy Điển đã ngăn chặn thành công một số cuộc tấn công được lên kế hoạch và thực hiện các vụ bắt giữ.

Cố vấn An ninh quốc gia Thụy Điển Henrik Landerholm cũng nhấn mạnh, mối đe dọa ngày càng tăng đối với quốc gia Bắc Âu này kể từ khi xảy ra các vụ báng bổ kinh Koran. Theo quan chức này, việc đánh giá rủi ro dựa trên các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Thụy Điển tại Iraq cuối tháng 7, cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào Đại sứ quán Thụy Điển tại Liban hôm 9/8 và vụ sát hại một nhân viên tại Lãnh sự quán Thụy Điển ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 8. Ngoài Anh, Chính phủ Mỹ cũng đã đưa ra khuyến cáo đi lại, trong đó cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Thụy Điển.

Trong những tuần gần đây, nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra tại Thụy Điển, trong đó người biểu tình đốt hoặc báng bổ các bản sao kinh Koran. Những vụ việc như vậy đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ tại các nước Hồi giáo cùng những lời kêu gọi quốc gia Bắc Âu này ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự.