Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sìn Hồ và đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ, trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, khu du lịch dự kiến đón hơn 74.000 lượt khách mỗi năm, trong đó có trên 2.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2050, lượng khách được kỳ vọng vượt 1 triệu lượt mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động và đủ điều kiện trở thành Khu du lịch quốc gia.
Theo đồ án quy hoạch, khu vực nghiên cứu có diện tích gần 24.908 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Sìn Hồ (15.969,55 ha), một phần diện tích xã Hồng Thu (3.366,16 ha) và xã Tủa Sín Chải (5.572,17 ha). Quy hoạch được nghiên cứu theo hai giai đoạn, gồm giai đoạn đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2050.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng đề nghị rà soát, bổ sung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, thương mại, giao thông và các công trình phục vụ du lịch để phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị tăng cường liên kết với vùng chè Hồng Thu, vùng trồng sâm và dược liệu, hình thành các tuyến du lịch liên vùng giữa Sìn Hồ, Hồng Thu và Tủa Sín Chải.
Cao nguyên Sìn Hồ được định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với vùng dược liệu, đặc biệt là sâm Lai Châu, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và phát triển theo hướng xanh, bền vững.
Nếu trở thành hiện thực, đồ án có thể trở thành bước đột phá, tạo đà phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội đối với địa phương đang sở hữu nhiều ngọn núi cao bậc nhất Việt Nam.