Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, địa phương hiện triển khai 15 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 3.550 tỷ
đồng. Đây được xem là một trong những chương trình đầu tư giáo dục lớn nhất của tỉnh trong nhiều năm qua, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp ở khu vực đặc biệt khó khăn. Dự kiến, năm học 2026-2027, hệ thống các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới của Điện Biên sẽ đón hơn 10.148 học sinh, trong đó có khoảng 7.398 học sinh được hưởng chế độ nội trú.
Tuy nhiên, quá trình triển khai đang đối mặt với nhiều thách thức, khi phần lớn công trình nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại khó khăn. Theo báo cáo mới nhất, tỉ lệ giải ngân của nhóm chín trường khởi công năm 2025 đạt khoảng 44,8%. Khối lượng thi công dao động từ 40% đến 69%. Một số dự án tiến độ còn chậm như Nà Bủng, Quảng Lâm mới đạt khoảng 40%, Núa Ngam đạt 43%. Không chỉ vậy, các công trình còn chịu áp lực từ tình trạng khan hiếm vật liệu cục bộ, chi phí vận chuyển tăng cao cùng biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và nhân công từ đầu tháng 3/2026.
Thực trạng này đòi hỏi những hành động quyết liệt và mạnh mẽ. Do đó, đợt cao điểm “100 ngày đêm” được tỉnh triển khai, nhằm đưa các dự án về đích đúng tiến độ. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ chuyển từ cách chỉ đạo “đôn đốc chung” sang bám sát từng hạng mục, từng mốc tiến độ và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan. Các dự án sẽ được kiểm tra hằng ngày, tổng hợp tiến độ hằng tuần để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt là không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và kiên quyết “không đánh đổi chất lượng công trình lấy tiến độ”.