Quy hoạch lần này không chỉ cập nhật lại các định hướng phát triển mà còn rà soát toàn bộ cấu trúc không gian kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Quy hoạch thể hiện tư duy phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận khoa học, mở ra cơ hội để Tuyên Quang khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.
Một trong những điểm nhấn của quy hoạch điều chỉnh là định hướng tổ chức lại không gian phát triển theo tư duy liên kết vùng, tổng thể và đồng bộ. Quy hoạch cũng được rà soát để bảo đảm phù hợp với các chiến lược phát triển cấp quốc gia như Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía bắc cùng các quy hoạch ngành liên quan. Việc này nhằm khắc phục tình trạng phát triển manh mún, thiếu liên kết, đồng thời tạo ra một cấu trúc phát triển thống nhất, có khả năng lan tỏa và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững, đạt mức thu nhập trung bình cao, đồng thời trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía bắc. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành địa phương phát triển với thu nhập cao, đóng vai trò là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam, các nước ASEAN và thị trường Trung Quốc.
Chính vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng chiến lược cho giai đoạn bứt phá mới.