Trông chờ ở SEA Games

Chỉ hơn một tuần nữa, Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc. Sau kỳ SEA Games 31 cực kỳ thành công với 205 HCV, đứng hạng đầu khu vực, ở kỳ đại hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam tham dự gồm 1.003 thành viên, thi đấu 30/36 môn, 487/583 nội dung và đặt mục tiêu đạt được từ 89-120 HCV, đứng trong tốp 3 toàn đoàn. Lý do của việc đặt mục tiêu thấp hơn hẳn so SEA Games 31 là việc nước chủ nhà của SEA Games 32 đã thay đổi nhiều nội dung thi đấu, theo đó một số môn thế mạnh của thể thao Việt Nam không có trong chương trình thi đấu ở kỳ SEA Games này.
0:00 / 0:00
0:00
Điền kinh là một trong những môn thể thao Việt Nam chú trọng tại SEA Games 32 để hướng tới ASIAD sắp tới. Ảnh: LÊ MINH
Điền kinh là một trong những môn thể thao Việt Nam chú trọng tại SEA Games 32 để hướng tới ASIAD sắp tới. Ảnh: LÊ MINH

Việc bị cắt đi nhiều môn thế mạnh dĩ nhiên ảnh hưởng tới bài toán chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam khi số HCV sẽ giảm đi đáng kể so kỳ SEA Games trước. Vấn đề là ở chỗ vì mục tiêu phát triển bền vững của cả nền thể thao, chúng ta sẽ cần hướng tới những sân chơi lớn và quan trọng nhất là ASIAD và Olympic. Đó mới chính là những giải đấu dù khốc liệt khó khăn nhưng nếu khẳng định được mình thì sẽ nâng tầm cho nền thể thao nước nhà. Một đơn cử điển hình là ở SEA Games 32, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tới 120 HCV; còn ở ASIAD 19 tổ chức vào tháng 9 tới, chúng ta chỉ đề ra mục tiêu từ 3-5 HCV nhưng dự báo sẽ rất khó khăn để đạt mục tiêu ấy. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta sẽ “buông” SEA Games mà nên xem đây là nơi để thể thao Việt Nam tập trung cải thiện thành tích hướng tới ASIAD và Olympic. Cụ thể, chúng ta sẽ trông chờ VĐV ở các môn quan trọng như điền kinh, bơi lội, cử tạ, đấu kiếm... thi đấu với thành tích ổn định, làm đà bật tới ASIAD 19 sau đây ba tháng, xa hơn là Olympic 2024. Nói cách khác, dù số HCV SEA Games giảm đi nhưng nếu thành tích các môn ASIAD và Olympic ổn định thì có thể coi là thành công ở kỳ đại hội này.

Tính toán đầu tư mạnh mẽ cho các môn châu lục và Olympic là chủ trương mang tầm nhìn xa của thể thao Việt Nam. Dù vậy, vẫn cần cân đối hài hòa khi tham dự các đấu trường và cố gắng không dàn trải mục tiêu để tiết kiệm nguồn lực, đặt trọng tâm vào các đấu trường quan trọng nhất vì sự phát triển của thể thao nước nhà.