Gấp rút ổn định đời sống người dân vùng lũ
Sáng 21/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại trong trận lũ quét xảy ra ngày 17/7 tại xã Mường Than. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tập trung lực lượng để nhanh chóng sửa chữa nhà cửa bị hỏng nặng, xây lại 24 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, phấn đấu xong trước lễ Quốc khánh, đồng thời đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ đầy đủ vật dụng thiết yếu để người dân có thể ổn định cuộc sống ngay khi chuyển đến nơi ở mới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai và chủ động di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân cùng nhiều phương tiện, máy móc tham gia tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân và khắc phục hậu quả. Đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, bố trí sắp xếp nơi ở cho bà con một cách ổn định và an toàn, đồng thời xem xét mở rộng khu tái định cư. Về lâu dài, chính quyền các cấp cần xem xét, tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, cây trồng, vật nuôi cho bà con.
Khi hàng trăm hộ dân xã Mường Than phải sơ tán, cũng là lúc hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chính quyền, Nhân dân, các tổ chức, cá nhân nỗ lực khắc phục hậu quả, lo từng bữa ăn, chỗ ngủ cho đồng bào. Tại một số điểm trường thuộc các xã không bị ảnh hưởng - nơi người dân trú tạm, các bếp ăn dã chiến đã được tổ chức để phục vụ bà con. Đồng chí Đường Mạnh Hùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than cho biết: “Đến trưa 22/7 đơn vị đã tiếp nhận được hơn 3,1 tỷ đồng quyên góp vào tài khoản của Ủy ban nhân dân xã, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng. “Địa phương đã tiếp nhận hàng hóa cứu trợ của gần 80 đoàn thiện nguyện, tổ chức, cá nhân hỗ trợ bà con. Ngoài ra còn có rất nhiều đoàn thiện nguyện đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến trực tiếp các bản, nơi bà con ở sau sơ tán tạm thời. Đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm, địa phương chỉ đạo các bản thống kê nhu cầu của từng hộ để tổ chức cấp phát. Đối với tiền hỗ trợ, chúng tôi sẽ tổ chức tổng hợp và tính toán hỗ trợ đúng quy định”, ông Hùng chia sẻ.
Chủ động các phương án bảo vệ người dân và tài sản
Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai đã và đang dồn lực khắc phục hậu quả, đồng thời tính toán các phương án chủ động để ứng phó các đợt mưa tiếp theo. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai vừa phát cảnh báo, từ chiều 22/7, nhiều vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh trên địa bàn, gây mưa rào và dông tại nhiều xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế di chuyển và hoạt động ngoài trời khi có dông, sét.
Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các xã, phường chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ứng phó với các tình huống thiên tai như: lũ quét, ngập lụt, sạt lở… theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, lúng túng; cập nhật, theo dõi sát các bản tin cảnh báo, dự báo, tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lốc, sét, mưa đá; chủ động thông tin nhanh, trực tiếp đến thôn, bản, tổ dân phố và người dân bằng các hình thức phù hợp; rà soát các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: Trong những ngày cuối tháng 7 này, mưa lớn sẽ xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía bắc. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng ba giờ. Trọng tâm mưa là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.