Ngày 9/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã nêu ra nhiều vấn đề mà cử tri, nhân dân băn khoăn. Qua đó, cơ quan đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân đã kiến nghị Đảng và Nhà nước quan tâm những lĩnh vực mà người dân hết sức băn khoăn. Bên cạnh những vấn đề về kinh tế, còn nổi lên tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, “giữ an toàn quá mức cần thiết”, không dám tham gia giải quyết công việc, làm trì trệ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.
Có thể hiểu rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mỗi cán bộ làm việc trong hệ thống nhà nước, chính quyền là bảo đảm thông suốt các hoạt động theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó giúp cho mỗi đơn vị, cá nhân hoạt động theo đúng khuôn phép, điều luật đã được công nhận, cho phép. Việc hoàn thành nhiệm vụ này góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế, bảo đảm cho sự phát triển của xã hội, giúp cho an ninh, an toàn xã hội được giữ gìn, phát triển nền văn hóa một cách bền vững, văn minh.
Sự băn khoăn của cử tri và nhân dân cả nước trong thời gian qua không phải là không có lý khi mà một số ngành, nghề có dấu hiệu đình trệ bởi những lý do khách quan và cả chủ quan của những người công tác trực tiếp trong các ngành đó. Việc đề xuất các cấp, ngành và cơ quan quản lý cao nhất sớm có những chỉ đạo các cơ quan hữu quan tập trung nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục tình trạng cán bộ “không làm gì” nhằm tránh trách nhiệm là việc cần sớm được triển khai nhanh chóng và quyết liệt.
Thực thi nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó luôn luôn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người cán bộ trong quá trình làm việc. Chứ không chỉ là khi mà người dân bày tỏ bức xúc, cơ quan giám sát và đại diện cho tiếng nói của cử tri lên tiếng rồi mới thi hành.