Người tạo lực đẩy cho những đường bóng

Gần hai thập niên, cống hiến thầm lặng của “bầu” Hiển đã góp phần giúp bóng đá Việt Nam hái nhiều “quả ngọt” trong “vườn” khu vực và ở cả “cánh đồng” châu lục. Tâm huyết với môn bóng bàn của ông cũng đang đem lại thành công lịch sử và gieo nguồn cảm hứng cho những người trong cuộc.
0:00 / 0:00
0:00
Người tạo lực đẩy cho những đường bóng

Làm bóng đá bằng tình yêu và khát vọng

Năm 2006, doanh nhân Đỗ Quang Hiển (người hâm mộ biết đến ông với cái tên thân thuộc là “bầu Hiển”) thành lập Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hà Nội, thi đấu ở giải hạng 3. Khi đó, một ông bầu đã đề nghị ông Hiển mua lại đội bóng của mình để được chơi luôn V.League với lời mời gọi: “Đi từ một câu lạc bộ hạng 3 thì đến bao giờ mới lên đẳng cấp cao được!”.

Bầu Hiển đã lắc đầu từ chối và sau đó, CLB Bóng đá Hà Nội đã ba năm liên tiếp thắng liền ba hạng của bóng đá Việt Nam. Kỷ lục đó đến giờ vẫn chưa có đội bóng nào phá vỡ. Sau gần hai thập niên, CLB trở thành đội bóng thành công nhất trong “kỷ nguyên V.League” với sáu chức vô địch. Đại diện của bóng đá Thủ đô còn giành được ba chiếc Cúp Quốc gia và năm lần giành Siêu Cúp Quốc gia.

Kể lại câu chuyện này, bầu Hiển chia sẻ: “Tôi cũng muốn đội của mình chơi ở đẳng cấp cao và giành chức vô địch nhưng phải có truyền thống, đạo đức, văn hóa riêng”.

Với bầu Hiển, thành công phải được xây dựng và phát triển bền vững từ gốc rễ, trên cơ sở một hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp và bài bản. CLB Bóng đá Hà Nội đã linh hoạt kết hợp nhiều mô hình đào tạo khác nhau để tạo nguồn cầu thủ đầu vào cho các lứa trẻ và đội 1.

Nguồn cung cầu thủ trẻ chủ lực cho U15 Hà Nội vẫn nằm ở “lò” Gia Lâm (thuộc hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội) và Trung tâm bóng đá T&T VSH đóng tại Cửa Lò (Nghệ An). Cách đây một năm, CLB Bóng đá Hà Nội tiếp tục khánh thành và đi vào hoạt động thêm một “lò” vệ tinh nữa, đó là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang T&T.

Thành công, “quả ngọt” lớn nhất đối với một người làm bóng đá, theo bầu Hiển, đó chính là sự lan tỏa tình yêu của người hâm mộ. Từ ngày thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, ông Hiển luôn tâm niệm đưa bóng đá Hà Nội trở về đúng vị thế của một trung tâm bóng đá hàng đầu cả nước, tạo sức hút người hâm mộ đến với sân vận động Hàng Đẫy để xem các “trận cầu hay, bóng đá đẹp, sạch và chuyên nghiệp”.

Ông cũng quan niệm, thành công của CLB bóng đá Hà Nội luôn phải gắn liền với thành công và vinh quang của bóng đá Việt Nam. Nhà sáng lập Tập đoàn T&T Group thường dự khán mỗi khi CLB bóng đá Hà Nội hay đội tuyển Việt Nam thi đấu và cũng thường dặn các cầu thủ của mình, đã vào đội tuyển rồi thì phải luôn nghĩ đến đất nước.

Bóng đá Việt Nam những năm qua đã giành được Huy chương vàng SEA Games, Huy chương vàng AFF Cup, Á quân U23 châu Á cùng nhiều trận chơi sòng phẳng với những nền bóng đá hàng đầu châu lục như: Iraq, Nhật Bản… Trong đó có đóng góp không nhỏ từ các cầu thủ thuộc “lò” đào tạo Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung… và bây giờ là lứa trẻ của những Quan Văn Chuẩn, Văn Trường, Tiến Long, Văn Tùng...

Người tạo lực đẩy cho những đường bóng  ảnh 1

“Trái ngọt” bóng bàn

Khi hai vận động viên Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc giành được tấm Huy chương vàng mang tính lịch sử ở nội dung đôi nam nữ cho bóng bàn Việt Nam ở SEA Games 32 hồi tháng 5/2023 vừa qua, có lẽ không ít người bất ngờ biết rằng, phía sau vinh quang ấy là hình bóng của bầu Hiển và Tập đoàn T&T Group.

Ông Hiển đã âm thầm đầu tư cho bóng bàn suốt từ năm 2007 đến nay. Tháng 10/2007, CLB bóng bàn Hà Nội T&T được thành lập với vốn đầu tư 100% của Tập đoàn T&T, với cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, luôn được đầu tư, đổi mới.

Triết lý của bầu Hiển khi đầu tư vào bóng bàn nói riêng và thể thao nói chung, đó là phải có tình yêu và khát vọng. Khát vọng ấy phải được thể hiện bằng thành tích cao, nhưng thành tích cao ấy phải được phát triển bền vững và đi từ đào tạo trẻ. Câu chuyện trải thảm đỏ chiêu mộ tay vợt huyền thoại Vũ Mạnh Cường về nắm giữ vai trò HLV trưởng CLB bóng bàn Hà Nội T&T là một trong những dẫn chứng cho sự đầu tư, căn bản từ gốc rễ và bền vững.

Có thể nói, HLV Vũ Mạnh Cường đã bị tình yêu và khát vọng của bầu Hiển “chinh phục”, để rồi lặn lội khắp nước tìm kiếm tài năng trẻ đào tạo, ươm mầm, đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng nên thương hiệu Câu lạc bộ Bóng bàn Hà Nội T&T.

Từ năm 2008 đến nay, CLB bộ Bóng bàn Hà Nội T&T đã gặt hái được rất nhiều huy chương, đứng đầu tại các giải trẻ toàn quốc qua các năm, đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển Việt Nam và tuyển trẻ Việt Nam thi đấu các giải quốc tế.

Trong lễ vinh danh các vận động viên CLB Bóng bàn Hà Nội T&T đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 với tổng số tiền thưởng lên tới 1,15 tỷ đồng dành cho Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam và Ban huấn luyện CLB Bóng bàn Hà Nội T&T, bầu Hiển hơn một lần thể hiện nỗi trăn trở với khát vọng làm sao để đưa bóng bàn Việt Nam vươn tầm châu lục. Bầu Hiển còn nêu ý tưởng về việc Tập đoàn T&T sẽ phối hợp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam để đưa những tài năng như Mai Ngọc hay Anh Hoàng tập huấn dài hạn ở Trung Quốc nhằm nâng cao trình độ, gặt hái thêm nhiều thành tích hơn nữa cho thể thao Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng như bóng đá, bóng bàn hay thể thao, phải luôn đưa ra mục tiêu để chinh phục, hướng đến những đỉnh cao là khát vọng của cá nhân, doanh nghiệp và của cả một dân tộc. Đó cũng chính là kim chỉ nam của bầu Hiển và T&T Group.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn gần đây đã chia sẻ, mô hình hoạt động của CLB bóng bàn Hà Nội T&T đang chứng tỏ sự ưu việt thông qua thành tích tại các giải đấu quốc nội và khu vực. Bóng bàn Việt Nam muốn phát triển thì cần có nhiều “lò” đào tạo tương tự như CLB bóng bàn Hà Nội T&T.